Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

18/03/2019 - 08:07

 - Năm 2018, lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng đã phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó, các lực lượng sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy lùi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Năm 2018, lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng tỉnh đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối hợp trên nhiều mặt công tác. Trong đó công tác trao đổi thông tin giữa 3 lực lượng có chuyển biến tích cực. Đã có 458 thông tin liên quan đến khu vực biên giới được trao đổi, thông báo giữa 3 lực lượng. Kết quả, đã bắt giữ 3 vụ, liên quan 8 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đồng thời, 3 lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 1.700 ca tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở khu vực này.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Một vụ buôn lậu tiền, vàng qua biên giới bị lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng phối hợp bắt giữ

Trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các lực lượng chức năng đã làm tốt vai trò của mình, không để xảy ra đột biến, bất ngờ về tình hình an ninh trật tự. Lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng và quản lý thị trường đã phối hợp bắt giữ 2.962 vụ liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm; đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy, phạm pháp hình sự. Lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng đã phối hợp tổ chức 529 cuộc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân khu vực biên giới; quán triệt trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú, các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh; phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới… Đây là sự cố gắng phấn đấu rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, trong đó thể hiện vai trò hạt nhân của lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, lực lượng hải quan, công an và bộ đội biên phòng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp theo kế hoạch đề ra. Theo đó, 3 lực lượng sẽ tăng cường nắm tình hình tội phạm hình sự trên các lĩnh vực ma túy, tệ nạn xã hội, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới, cửa khẩu; tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình về an ninh trật tự trên tuyến biên giới và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát địa bàn; chủ động phối hợp thực hiện các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm mua bán người, đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy…

Tăng cường trao đổi, kiểm tra thông tin liên quan đến tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp chung khi phát hiện các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới. Qua đó, đưa hoạt động của 3 lực lượng đảm bảo thực chất, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Ba lực lượng thống nhất sẽ tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực biên giới, cửa khẩu; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở các địa bàn biên giới chấp hành quy định trong việc xuất, nhập cảnh và đánh bắt thủy sản..

Ngành hải quan, công an và bộ đội biên phòng quyết tâm thực hiện tốt công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm, chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ vụ án, vụ việc theo thẩm quyền; trao đổi thông tin kịp thời để hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo tính liên tục trong công tác điều tra tội phạm, mở rộng vụ án, đấu tranh triệt để với tội phạm. Bên cạnh đó kịp thời sơ, tổng kết các chương trình, kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm theo định kỳ hoặt đột xuất, nhằm rút kinh nghiệm những mặt làm được, các tồn tại, hạn chế trong quá trình phối hợp giữa 3 lực lượng, trên cơ sở đó đề ra biện pháp thực hiện tốt hơn.

Với sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, đơn vị thuộc 3 lực lượng, công tác phối hợp giữa hải quan, công an và bộ đội biên phòng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

MINH QUÂN