Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

08/01/2019 - 07:46

 - “Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) trong thời gian tới rất nặng nề. Các đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống TNXH, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội” - đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Thời gian qua, tình hình hoạt động các loại TNXH như: số đề, đá gà, cá cược bóng đá, tài xỉu, đánh bài… trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, các đối tượng hoạt động mại dâm “biến tướng” bằng nhiều hình thức khác nhau, khó phát hiện. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi, thông qua việc sử dụng công nghệ cao, mạng internet, điện thoại di động, máy fax… để đối phó với cơ quan chức năng. Số vụ xử lý hình sự còn ít so với thực tế diễn biến tình hình hoạt động TNXH, đặc biệt tình hình người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc còn phức tạp…

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết: “Năm 2018, thực hiện chủ trương, chỉ đạo về công tác phòng, chống TNXH, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an toàn tỉnh tập trung đấu tranh triệt xóa 1.029 vụ TNXH (giảm gần 21% so với năm 2017), liên quan 4.053 đối tượng. Trong đó, tệ nạn cờ bạc các loại 1.023 vụ, liên quan 4.021 đối tượng; tệ nạn mại dâm 6 vụ, liên quan 32 đối tượng. Qua đó, xử lý hình sự 27 vụ, liên quan 39 đối tượng (có 4 vụ, 4 bị can chứa mại dâm); xử lý hành chính 1.016 vụ, liên quan 3.942 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Hình sự toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 65 cuộc tuyên truyền về phương thức thủ đoạn, tác hại của TNXH cho gần 4.500 lượt người tham dự. Qua đó, góp phần giúp quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tăng cường phối hợp công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự nói chung và TNXH nói riêng. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự kết hợp Công an 11 huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, lên danh sách quản lý 2.498 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đánh bạc và tổ chức đánh bạc; 60 đối tượng nghi vấn bán dâm, 33 đối tượng nghi vấn môi giới mại dâm, 14 đối tượng nghi vấn chứa mại dâm, 60 đối tượng nghi vấn bán dâm và 87 cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm… góp phần kiềm chế, kéo giảm hoạt động tội phạm và TNXH trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống TNXH, năm 2019, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về TNXH trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự các dịp lễ, Tết…

“Lực lượng công an chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về TNXH (đặc biệt là đánh bạc) trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thấy được tác hại của cờ bạc, mại dâm để từ đó không tham gia đánh bạc; chứa chấp, tổ chức các hoạt động đánh bạc; chứa, môi giới mại dâm dưới mọi hình thức; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm nói chung, tội phạm tổ chức đánh bạc và tệ nạn mại dâm nói riêng. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc. Lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp các lực lượng có liên quan rà soát các đối tượng có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đối tượng chứa, môi giới mại dâm, xác định các tụ điểm tổ chức đánh bạc phức tạp, lô đề liên tỉnh, các đối tượng đưa người sang biên giới đánh bạc… để xây dựng kế hoạch đấu tranh, kiên quyết không để tồn tại gây bức xúc trong nhân dân…” - đại tá Nguyễn Tấn Phước thông tin thêm.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG