Nét đẹp quê hương Bác Tôn

20/08/2018 - 04:34

 - Phát huy truyền thống cách mạng, tự hào là nơi sinh ra Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, góp phần làm giàu đẹp quê hương Bác Tôn kính mến.

Hấp dẫn du lịch cù lao

Nhiều năm nay, cù lao Ông Hổ, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trở thành địa chỉ du lịch văn hóa, giáo dục truyền thống về nguồn kết hợp với sông nước, sinh thái cộng đồng hấp dẫn du khách mỗi khi có dịp đến An Giang, nhất là khách nước ngoài.

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Đỗ Hữu Học cho biết: "Đã hình thành 9 điểm nghỉ dưỡng homestay, 4 điểm kinh doanh ăn uống, dịch vụ đi thuyền và xe đạp để phục vụ khách du lịch, du khách đến ăn, ở và sinh hoạt cùng gia đình người dân, thu hút mỗi năm trên 3.200 lượt khách trong và ngoài nước tham quan nghỉ dưỡng (70% khách nước ngoài). Bình quân doanh thu trên 42 triệu đồng/hộ/năm.

Xã đã thành lập Tổ hợp tác du lịch nông nghiệp, đưa du khách trải nghiệm cù lao sông nước miệt vườn trong lành, cây trái, làng bè, Khu lưu niệm Bác Tôn; tham quan làng nghề mộc, rèn, làm nhang, hoa kiểng, trồng rau an toàn, miếu Ông Hổ, đình, chùa...”. 

Đường làng thanh bình

Đường làng thanh bình

Nằm ở vị trí đẹp, Mỹ Hòa Hưng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Với lợi thế này, Nhân dân tận dụng khai thác mô hình du lịch nghỉ dưỡng, được tỉnh ưu tiên triển khai dự án du lịch cộng đồng và dự án du lịch nông nghiệp, làng du lịch sinh thái, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế người dân, tạo nhiều việc làm, thu hút khách tham quan du lịch.

Rau màu, xoài ứng dụng công nghệ cao

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hòa Hưng Trần Anh Châu cho biết: “Hưởng ứng chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nông dân tích cực chuyển lúa 15ha trồng rau màu ứng dụng công nghệ cao, 18 loại rau màu được chứng nhận VietGAP. Nông dân lên vườn trồng 6,5ha xoài cát chu với mô hình khép kín, được hỗ trợ từ khâu giống, phân bón, kỹ thuật, đến bao tiêu sản phẩm”.

Trồng rau, quả an toàn trong nhà lưới

Trồng rau, quả an toàn trong nhà lưới

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Hòa Hưng Huỳnh Ngọc Diện cho biết: "Mô hình rau an toàn hình thành từ năm 2009 và đến 2012 thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn VietGAP, nay nâng lên thành hợp tác xã. Toàn xã có 160ha trồng rau màu (7,69ha trồng rau màu VietGAP tại ấp Mỹ An 2). Dự án được tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng đầu tư nhà sơ chế, máy rửa rau, 4 nhà lưới, hỗ trợ giống, hệ thống phun tưới…

Theo đó, 17 loại rau củ quả được Co.opmart Long Xuyên, Công ty Phan Nam bao tiêu sản phẩm cao hơn giá thị trường 2.000 - 3.000 đồng/kg. Ngoài trồng rau, nông dân tận dụng một số diện tích nhỏ, trồng xen canh đậu xanh, đậu nành, nấm bào ngư, làm vườn, cây ăn trái, trồng hoa tươi, hoa kiểng phục vụ lễ, Tết, tô điểm thêm sắc màu cho quê Bác".

“Dân vận khéo” làm đẹp quê hương

Tự hào là con cháu, được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất quê hương Bác Tôn,  phong trào Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới phát huy tính tích cực. Ý thức rõ người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, nên bà con tích cực đóng góp công sức, tiền bạc, chung sức xây dựng quê hương.

Tiêu biểu có mô hình Tổ cất nhà từ thiện U.60 và U.70 của ông Nguyễn Văn Bảy (75 tuổi). Ông Bảy cho biết: “12 thành viên đều ở tuổi 60-75, hơn 10 năm nay đã cất 300-400 căn nhà cho người nghèo”.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mỹ Hòa Hưng Nguyễn Văn Tri (70 tuổi) cho biết: “Tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê Bác, qua các cuộc vận động Nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động xây cầu, làm đường, góp phần bê-tông hóa, nhựa hóa đường giao thông toàn xã, tạo bộ mặt mới cho giao thông nông thôn Mỹ Hòa Hưng thêm khởi sắc”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU