Ngắm những đụn cát đẹp như dải ngân hà

13/01/2018 - 10:32

Những đụn cát này kéo dài khoảng 100km, ở phía nam hồ Athabasca, Canada - là đụn cát sinh động bậc nhất trái đất.

Do vị thế nằm ở giữa một vùng đất ngập nước và cánh rừng boreal, khiến cho nơi đây trở thành một trong những cồn cát độc đáo nhất và là một địa điểm rất khác biệt về địa chất. Các đụn cát trải rộng trên 30.000 héc-ta.

Kỳ quan được hình thành cuối kỷ Băng hà, khoảng 8000 - 9000 năm trước. Khi các khối băng tan chảy cuốn bùn đi để trơ cát lại

Nó bao quanh hồ Athabasca, trong ảnh, băng là màu xanh nhạt, màu xanh đậm là nước cạn và cồn cát trắng

Các đụn cát hình thành trên một khu vực được gọi là Canadian Shield, là một vùng rộng lớn với các loại đá Cambri vốn hình thành nên lục địa Bắc Mỹ

Dưới đụn cát là tầng đất ngậm nước nên có nhiều sinh vật sinh sống. Nơi đây có 300 loài thực vật trong đó có 40 loài thuộc quý hiếm xem là ngôi nhà của mình

Nhìn từ trên cao, đụn cát trông như cao nguyên đá phẳng, với các màu khác nhau, có cát, nước và các sinh vật

Cát mịn như liền một khối, nơi đây cũng được xem là khô hạn hàng đầu thế giới

Nước hồ trong vắt xen lẫn thảm thực vật và cát trắng giúp cho phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, ít nơi nào có được

Du khách có thể khoan khai nhẹ bước trên cánh đồng cát ngắm cảnh, sau đó đi thuyền quanh hồ Athabasca

Theo NGUYỄN HƯNG (Tuổi Trẻ)