Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước có mưa, đề phòng tố lốc, gió giật

01/09/2018 - 08:08

Trong 2 - 3 ngày tới, ở vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 32, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 24 - 34 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ từ 25 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 32 độ C.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 34 độ C.
 
Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.

Theo HOÀNG DƯƠNG (Báo Tin Tức)