Nghề sản xuất lò đất ở Phú Thọ được mùa

03/01/2019 - 07:50

 - Năm nay, các sản phẩm lò đất tại xã Phú Thọ (Phú Tân) được sản xuất tăng mạnh và hút hàng. Bà Trần Thị Lan (làm lò đất hơn 30 năm) cho biết, giá lò đất cao hơn các năm trước.

Bình quân nửa tháng làm 1 bồn, bán được khoảng 12 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 5-7 triệu đồng. Người dân phấn khởi vì mùa Tết này, nguồn tiêu thụ lò đất khá mạnh, bạn hàng từ các tỉnh đặt hàng hơn 1 tháng qua không đủ hàng để giao. Đặc biệt, cao điểm từ tháng chạp đến Tết, sản phẩm lò đất tiếp tục được sản xuất rộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thọ Huỳnh Thị Thúy Liễu cho biết, nghề làm lò đất ở địa phương duy trì hơn 50 năm, có 42 hộ tham gia. Sản phẩm có nhiều kích cỡ, phân loại theo nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, một số hộ còn sản xuất lò xi măng, ơ đất, khuôn bánh khọt, nồi om, ấm… Hàng năm, các hộ làm lò đất được xã  ưu tiên xét vay vốn để đầu tư phát triển, đảm bảo người dân giữ nghề và có cuộc sống ổn định.

MỸ HẠNH