Nghĩa tình tháng 7

27/07/2018 - 09:39

 - Tháng 7 về, người dân cả nước tri ân biết bao anh hùng dân tộc đã không tiếc máu xương ngã xuống vì độc lập dân tộc. Trong dòng chảy tri ân ấy, đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) An Giang đã có nhiều công trình, phần việc TN đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh(TB)- Liệt sĩ (LS) 27-7.

Các đơn vị đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Viettel An Giang và Tỉnh đoàn An Giang đã phối hợp thực hiện các hoạt động chỉnh trang, tổ chức lễ viếng, dâng hương tượng đài LS và thay mới 2.600 bông hoa tại Nghĩa trang (NT) LS tỉnh và hàng ngàn bông hoa tại các NT, nhà tưởng niệm ở các huyện. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn phối hợp Viettel An Giang, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Sao Đỏ chi nhánh An Giang tổ chức các hoạt động: thăm, tặng quà 7 Mẹ Việt Nam anh hùng và 16 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 20 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tại các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên. Trong 2 ngày 26 và 27-7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Lao động - TB và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” tại NTLS Dốc Bà Đắc (Tịnh Biên) và NTLS tỉnh với sự tham gia của hơn 1.700 ĐV, TN, cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và các cơ sở đoàn trong tỉnh, với các hoạt động thiết thực như: tổ chức chương trình văn nghệ, vệ sinh các phần mộ, thắp hương, thắp nến tri ân tại 11.136 phần mộ anh hùng LS.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát động ĐV, TN tổ chức trồng hơn 10.000 khóm hoa, cây cảnh, tổ chức các hoạt động thắp nến, dâng hương tại các NTLS và các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh; tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Những dấu ấn vinh quang”; thăm và tặng 510 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, với tổng số tiền trên 195 triệu đồng; tổ chức 36 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 7.200 người dân nghèo, gia đình chính sách, người có công tại An Phú, Tân Châu, Châu Đốc, với số tiền 680 triệu đồng...

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Thị Thủy Tiên, lòng tri ân các anh hùng LS không chỉ được thế hệ trẻ biểu hiện sinh động trong tháng 7 mà trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; ca ngợi sự hy sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng LS, TB, bệnh binh và người có công cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Song song đó, Đoàn cơ sở phối hợp Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức giao lưu, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống với thân nhân các anh hùng LS, các TB, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội theo chủ đề “Những dấu ấn vinh quang”, chăm sóc, chỉnh trang các NT, đài tưởng niệm anh hùng LS, thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động đã thu hút 70.000 lượt ĐV, TN, thiếu nhi tham gia.

Với hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng biết ơn của tuổi trẻ ngày nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ An Giang nhân kỷ niệm 71 năm ngày TB-LS đã giúp ĐV, TN nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng phát huy hơn sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động lập thân lập nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG