Ngồi tù vì cướp điện thoại di động

22/04/2019 - 07:59

 - Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Châu Mách Mine (sinh năm 1998, ngụ ấp Long Hòa, xã Châu Phong, TX. Tân Châu) không có tình tiết gì mới để Hội đồng xét xử (HĐXX) căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Nhưng qua xem xét đơn xin giảm nhẹ của nhân dân địa phương và hoàn cảnh gia đình bị cáo, HĐXX chấp nhận kháng cáo và sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Mine 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Do bản thân không có tiền mua điện thoại di động sử dụng, đồng thời thấy cháu họ Ro Do Giah (sinh năm 2003, ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong) đang sử dụng điện thoại di động, nên Mine nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau khi tìm hiểu, Giah thường hay đi chơi về khuya, Mine tìm cách “ra tay”. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10-2018, Mine liên lạc qua điện thoại với Giah, biết Giah đang ở TP. Châu Đốc, chưa về nhà. Mine đi bộ từ phà Châu Giang đến nhà của Giah, chờ thời cơ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Mine đi ra phía sau Văn phòng Ban Nhân dân ấp Châu Giang (đối diện nhà Giah) đứng “rình”, đeo khẩu trang để không ai phát hiện. Một lúc sau, thấy Giah về, tay cầm điện thoại di động rọi đèn đi vào nhà. Ngay tức thì, Mine nhanh chân đi theo phía sau lưng. Khi Giah đi vào đến hàng ba nhà, Mine bất ngờ nhào đến, chụp lấy điện thoại trên tay Giah. Không ngờ, Giah kịp phản ứng, giật lại. Không buông tha, Mine cố giật lấy cho bằng được nên cả 2 giằng co. Lúc này, Giah nhanh trí truy hô, nhưng bị Mine dùng tay trái đấm 1 cái trúng vào mặt. Bị đánh đau, Giah không chống cự được nên buông điện thoại ra. Bên trong nhà nghe tiếng tri hô, ông Hô Sên (sinh năm 1963, ông ngoại Giah) chạy ra nắm tay Mine vật xuống nền nhà. Mine buông điện thoại, nhanh chóng nhảy xuống đất bỏ chạy.

Bị cáo Mine tại phiên tòa phúc thẩm

Qua xem xét nắm tình hình vụ việc, ngày 5-10-2018, Mine bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Kết luận định giá tài sản đối với chiếc điện thoại di động bị chiếm đoạt và phụ kiện kèm theo, tổng cộng 3.050.000 đồng. Sau khi kết thúc điều tra, Mine bị Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đưa ra xét xử công khai. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định: “Bị cáo là người có đủ trình độ học vấn để nhận biết những việc làm đúng, sai. Chỉ vì ham muốn bản thân, bị cáo đã xem thường pháp luật, cố ý thực hiện hành vi dùng vũ lực làm bị hại lâm vào tình trạng không thể chống cự, nhằm chiếm đoạt tài sản được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, đây là việc làm nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, trước đó bị cáo đã bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, trong thời gian bị cơ quan điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời bị Công an xã Châu Phong ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh nhau”. Vì vậy, áp dụng mức hình phạt nghiêm là rất cần thiết đối với bị cáo”.

Với những phân tích trên, Tòa án nhân dân TX. Tân Châu quyết định tuyên phạt bị cáo Mine 7 năm tù về hành vi “Cướp giật tài sản”. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Mine cho rằng: “Bị cáo có mối quan hệ cậu cháu với Giah. Biết Giah có điện thoại di dộng, nên bị cáo muốn chiếm đoạt để sử dụng”. Để bị cáo biết rõ hơn về sai phạm của mình, HĐXX cấp phúc thẩm phân tích, giáo dục thêm: “Do bị cáo phạm tội đối với trẻ em nên mức án sơ thẩm xử đúng người, đúng tội. Bên cạnh đó, tuy giá trị tài sản mà bị cáo cố ý chiếm đoạt không lớn, nhưng bị cáo đã dùng thủ đoạn che mặt, nhằm che giấu bản thân khi thực hiện hành vi phạm pháp, nên cần phải xử mức án nghiêm để bị cáo có thời gian cải tạo, sửa chữa bản thân trở thành người tốt”.     

 Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích