Ngồi tù vì “thích” trộm cắp

16/04/2019 - 07:57

 - Đầy đủ sức khỏe để lao động chân chính, nhưng Nguyễn Thành Thơ (sinh năm 1983, ngụ ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu) lại “thích” trộm cắp hơn làm việc chân chính kiếm tiền. Bản thân từng mang nhiều tiền án về tội trộm cắp, khi ra tù không bao lâu, Thơ lại “ngựa quen đường cũ”.

Bị cáo Thơ tại phiên tòa lưu động

Nhìn vào lý lịch dễ dàng nhận thấy Thơ là đối tượng có nhân thân không được “sáng sủa”. Từ nhỏ, Thơ sống chung với cha mẹ, đi học đến lớp 2 thì nghỉ. Ngày 5-8-1999, Thơ bị Tòa án nhân dân (TAND)huyện Tân Châu (nay là TX. Tân Châu) xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, án treo chưa đủ sức răn đe, giáo dục đối với Thơ, nên anh ta tiếp tục phạm tội. Do đó, ngày 11-12-2001, TAND huyện Tân Châu áp dụng hình phạt nghiêm, xử phạt Thơ 1 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2002, chấp hành xong án phạt tù, Thơ trở về địa phương. Hoàn lương được vài tháng, đến ngày 29-7-2003, Thơ tiếp tục bị TAND huyện Tân Châu xử phạt 3,5 năm tù giam, vẫn là về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2006, chấp hành xong án phạt tù, Thơ lại “giở trò” ở khu vực huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ngày 12-6-2008, anh ta tiếp tục bị TAND huyện Hồng Ngự xử phạt 4,5 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, đến năm 2011, chấp hành xong án phạt tù.

Sau 4 lần vào tù ra khám, trở về địa phương, lần này Thơ quyết tâm quay đầu, tìm cách mưu sinh làm thuê kiếm sống để lo cho con và gia đình. Thế nhưng, trong giai đoạn túng quẫn cần tiền tiêu xài, lo cho con ăn học, Thơ quay lại đường cũ. Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-11-2018, Võ Thanh Phong (sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân An, TX. Tân Châu) đem xe môtô biển kiểm soát 67H1-319.46 vào dựng bên trong nhà (chìa khóa gắn trên ổ khóa xe), rồi đi ngủ. Đến khoảng 3 giờ 40 phút ngày 7-11-2018, Phong thức giấc, phát hiện xe “không cánh mà bay”, nên điện thoại trình báo Công an xã. Đồng thời, anh bật thiết bị định vị chống trộm xem, phát hiện xe môtô của mình đang ở khu vực phường Núi Sam (TP. Châu Đốc). Nhanh chóng tìm đến vị trí được định vị từ hệ thống, Phong trình báo Công an phường đến tạm giữ phương tiện, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Thơ thừa nhận hành vi trộm xe môtô của Phong. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tân Châu ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam đối với Thơ. Ngày 16-11-2018, Thơ bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thơ khai nhận: “Khoảng 1 giờ ngày 7-11-2018, tôi đi bộ trên đường lộ nông thôn thuộc xã Tân An, theo hướng xã Tân An - Tân Thạnh. Đi đến phía trước nhà anh Phong, tôi nhìn thấy nhà không có cửa, bên trong dựng 1 xe môtô, xung quanh không có ai, nên nảy sinh ý định lấy trộm xe môtô đem bán lấy tiền tiêu xài. Tôi liền đi vào bên trong, dẫn xe môtô đi ra ngoài, rồi điều khiển xe đi đến TP. Châu Đốc để tìm nơi bán. Trên đường đi, tôi vào quán cà phê thuộc khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam nằm võng nghỉ thì bị lực lượng Công an phường mời về trụ sở làm việc”.

Vì hành vi phạm tội nhiều lần, Thơ bị TAND TX. Tân Châu đưa ra xét xử lưu động. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình, cho rằng: “Bị cáo làm ăn thua lỗ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để có tiền chi tiêu, bị cáo đã nảy sinh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt”. “Bị cáo là người có “bề dày thành tích” về tội trộm cắp, không biết ăn năn hối cải, hoàn lương để làm người cha tốt dạy dỗ con cái, lo cuộc sống gia đình. Ngược lại, có sức khỏe đầy đủ, bị cáo vẫn không tìm cho mình một việc làm phù hợp, mà lại "thích" đi trộm tài sản của người khác. Đặc biệt, hành vi của bị cáo tái phạm nhiều lần, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân. Để bị cáo có thời gian sửa sai, được giáo dục tốt, cần áp dụng mức án nghiêm hơn nữa”- Hội đồng xét xử nhận định.

Kết thúc phiên xét xử công khai, TAND TX. Tân Châu quyết định tuyên phạt bị cáo Thơ 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG