Nhà nước Hồi giáo nhận thực hiện tấn công vào Bộ Nội vụ Afghanistan

30/05/2018 - 19:59

Reuters đưa tin, ngày 30-5, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố, nhóm khủng bố này nhận đứng sau vụ tấn công vào khu vực Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công tại Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó cùng ngày, một số phiến quân được trang bị súng trường và súng phóng lựu tấn công vào trụ sở của Bộ Nội vụ Afghanistan ở thủ đô Kabul của nước này.

Hơn 1 giờ sau vụ tấn công, cảnh sát đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi phiến quân Taliban tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ quan chính phủ và các trụ sở quân đội ở thủ đô Kabul.

Lực lượng Taliban đã tiến hành chiến dịch tấn công tại Afghanistan vào mùa Xuân hằng năm sau khi bác bỏ đề nghị hòa đàm của chính phủ nước này.

Nhiều vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra tại thủ đô Kabul trong năm nay khiến hàng trăm người thương vong.

Theo VIETNAM+