Nhân rộng, nâng chất các mô hình “Dân vận khéo”

13/11/2018 - 05:46

 - Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được hệ thống chính trị huyện Châu Thành quan tâm thực hiện sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Dân vận khéo gắn với thực tiễn

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, với nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an ninh trật tự địa phương...
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành quan tâm thực hiện, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, các cấp, các ngành huyện Châu Thành đã thực hiện 428 mô hình thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh... “Các mô hình, cách làm “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, bằng nhiều việc làm cụ thể đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp trên 26 tỷ đồng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương” - ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

Nhân rộng, nâng chất các mô hình “Dân vận khéo”

Người dân đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo địa phương

Nhân rộng, nâng chất các mô hình

Những năm qua, trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được các cấp ủy, chính quyền nhân rộng. Trong phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân trong lao động sản xuất - kinh doanh, huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy đã nhân rộng mô hình diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở 13/13 xã, thị trấn. Diễn đàn được tổ chức luân phiên giữa các xã, thị trấn với sự tham dự của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể chính quyền địa phương nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và giúp dân tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từng bước nâng cao đời sống.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền huyện Châu Thành tích cực thực hiện nhiều công trình mang lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phạm Thanh Bình cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân đã đóng góp trên 1,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, lắp đèn đường thắp sáng vùng quê, cất cầu nông thôn. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương”. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm “Dân vận khéo” của các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, như: cổng rào an ninh trật tự, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hàng rào, mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, tặng học bổng cho học sinh... 

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh, thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua của đơn vị và các chương trình mục tiêu mà Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống, xã hội... Đặc biệt, các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình trong nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những vụ việc có thể phát sinh thành “điểm nóng”, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU