Nhật Bản hỗ trợ đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật

22/02/2019 - 07:36

 - Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Công Huấn cho biết, dự kiến chiều 25-2, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Kawaue Jun-Ichi sẽ chủ trì lễ ký kết viện trợ không hoàn lại cho 2 dự án của tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản. Trong đó, tổ chức phi lợi nhuận Asia Rainbow là đơn vị nhận viện trợ “Dự án phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học thuộc tỉnh Bình Thuận và An Giang” (giai đoạn 3).

Với số tiền viện trợ 111.851 USD, giai đoạn 3 của dự án sẽ tổ chức lớp tập huấn phương pháp tư vấn tâm lý; hướng đến đối tượng là các phụ huynh có con cần tham gia giáo dục hòa nhập, giúp các địa phương tự hình thành nên hệ thống giáo dục hòa nhập, đồng thời nâng cao năng lực đào tạo cho các địa phương. Trước đó, dự án đã hỗ trợ phát triển hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật đối với giáo viên tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và An Giang.

N.C