Nhiều cách “làm theo” Bác hiệu quả

07/11/2018 - 06:48

 - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đi vào cuộc sống, được nhân dân ghi nhận.

Tại huyện Phú Tân, với lợi thế là nơi khởi nguồn đạo Phật giáo Hòa Hảo (tín đồ chiếm 87,6% dân số của huyện), lãnh đạo Công an huyện phối hợp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cùng với công tác tuyên truyền lồng ghép các buổi thuyết giảng giáo lý của đạo, tín đồ còn được vận động để không xảy ra tai nạn giao thông gây thương vong trước cửa nhà mình. Ba xã: Tân Hòa, Tân Trung, Phú Hưng được chọn làm điểm.

Qua 3 tháng thực hiện, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã phối hợp Hội Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm và bà con tín đồ đã đóng góp trên 385 triệu đồng giặm vá 110 “ổ trâu”, “ổ gà”, đắp đất 4,5km đường sụt, lún, tô đậm vạch kẻ đường.

Đồng thời, những buổi ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang lộ giới, trực tiếp đến từng hộ gia đình đã tác động tích cực đến người dân. Mô hình được các xã, thị trấn còn lại hưởng ứng như tại Bình Thạnh Đông, Phú Thọ, Phú An, Phú Lâm, thị trấn Phú Mỹ với các việc làm bà con tham gia tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sửa chữa đường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Tân

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sửa chữa đường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Tân

Nhằm phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Đảng ủy phường Long Thạnh (TX. Tân Châu) thực hiện mô hình “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Mỗi cuộc đối thoại được lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp để thuận lợi nhất cho người dân tham dự đông đủ. Đối thoại và lắng nghe trực tiếp nhân dân là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, quân sự phường và cán bộ, công chức phụ trách chuyên môn.

Bí thư Đảng ủy phường Long Thạnh Nguyễn Phước Hưng cho biết, mô hình đã từng bước xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức phường theo hướng sâu sát cơ sở, tôn trọng và phục vụ nhân dân. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó, xóa bỏ tâm lý e dè của người dân khi tiếp xúc với cơ quan công quyền.

Qua các buổi tiếp xúc, người dân trình bày nhiều vấn đề bức xúc, những tâm tư, nguyện vọng liên quan đời sống, sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh và hầu hết được giải quyết, hạn chế được tình trạng khiếu kiện.

Nhiều phong trào, cuộc vận động lớn ở địa phương được tuyên truyền trong các buổi tiếp xúc được nhân dân đồng thuận cao. Tiêu biểu như sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị đã giúp phường Long Thạnh được UBND TX. Tân Châu công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào năm 2017.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sửa chữa đường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phú Tân

Đối với Trường Trung học phổ thông An Phú (An Phú), trong điều kiện kinh phí chi thường xuyên giảm, Đảng ủy đã nêu cao tinh thần học tập tiết kiệm ở Bác, vận dụng nguồn kinh phí tiết kiệm để tái đầu tư cho giáo dục. Với mô hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 3 năm qua, đơn vị đã tiết kiệm được trên 800 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy Trường Trung học phổ thông An Phú Nguyễn Quốc Thanh chia sẻ, đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quản lý, sử dụng kinh phí; mua sắm, sử dụng tài sản của cơ quan; cải tiến các hoạt động của đoàn thể...

Nhờ đó, nhiều năm liền trường luôn thừa kinh phí và giải quyết việc chi thu nhập tăng thêm (lương tháng 13) cho tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, động viên mỗi cá nhân có thêm động lực ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể, năm 2015 trường chi thu nhập tăng thêm trên 162 triệu đồng, mỗi cá nhân được chi 2 triệu đồng. Năm 2017, chi thu nhập tăng thêm 527 triệu đồng, mỗi cá nhân được chi hơn 6,5 triệu đồng. Ngoài ra, trường còn giải quyết chế độ chính sách giáo viên, nhân viên khi luân chuyển, về hưu (4 người) với số tiền trên 360 triệu đồng.

Mỗi cách làm tại đơn vị, địa phương mang lại hiệu quả đã tạo “điểm sáng” tích cực được cấp ủy đánh giá cao, khuyến khích duy trì, nhân rộng. Việc lựa chọn nội dung “làm theo” còn góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

MỸ HẠNH