Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018

28/05/2018 - 07:14

 - Còn hơn 1 tuần nữa Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang) chính thức diễn ra (từ ngày 5 đến 10-6). Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, hấp dẫn. Điểm nhấn của lễ hội là Lễ công bố Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch (KDL) quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là lễ công bố). Để góp phần thành công cho lễ công bố nói riêng và Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018, TP. Châu Đốc đã và đang triển khai công tác chuẩn bị phục vụ lễ hội.

Đây là năm thứ 18 diễn ra Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Với mong muốn bảo tồn và phát huy hơn nữa những giá trị về văn hóa, tâm linh, địa phương xác định việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo đồng bộ các khâu, khai thác giá trị nghi thức lễ hội cũng như kịch bản nội dung theo bản sắc văn hóa địa phương phục vụ du khách.

Trong đó, chương trình phần lễ vẫn giữ theo nghi thức truyền thống, nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất với xu hướng tạo điều kiện để du khách và Nhân dân cùng tham gia, tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 diễn ra từ ngày 5 đến 10-6 (nhằm ngày 22 đến 27-4 âm lịch năm Mậu Tuất). Cụ thể, 15 giờ, ngày 5-6 (nhằm 22-4 âm lịch) lễ phục hiện rước tượng bà từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu bà.

Từ 24 giờ, ngày 6 đến rạng sáng 7-6 lễ tắm bà; 15 giờ, ngày 8-6 lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu (người có công lớn đối với địa phương) từ lăng mộ về miếu bà; từ 24 giờ, ngày 8 đến rạng sáng 9-6 lễ Túc yết và Xây chầu; 4 giờ, ngày 10-6 lễ Chánh tế; 15 giờ, ngày 10-6 lễ hồi sắc đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu bà về lăng mộ.

Cùng với phần lễ hội truyền thống, Châu Đốc còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ du khách. Theo đó, trong tuần diễn ra lễ hội có rất nhiều hoạt động phong phú, như: biểu diễn văn nghệ vào thứ bảy hàng tuần tại phố đi bộ (từ ngày 21-4 đến 2-6); liên hoan đờn ca tài tử cấp thành phố; giải quần vợt; triển lãm, giao lưu ảnh nghệ thuật truyền thống (từ ngày 29-5 đến 3-6); hội thi lân - sư - rồng (lúc 18 giờ, ngày 2-6); hội thi chim hót nghệ thuật (ngày 3-6); liên hoan 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer (từ ngày 3 đến 6-6); giải võ Taekwondo và lễ hội hoa đăng (ngày 3-6); giải cờ tướng (ngày 3 và 4-6); gian hàng giới thiệu các đặc sản địa phương và bánh Nam Bộ (từ ngày 4 đến 6-6); thả diều, hội thi leo núi (ngày 5-6); hội thi gà chọi (ngày 6-6); giải cầu lông (ngày 7 và 8-6), trò chơi vận động liên hoàn (ngày 8-6), bóng đá tứ hùng (ngày 8 và 9-6)…

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: “Điểm nhấn trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KDL quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Lễ công bố được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 8-6, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam).

Đây là sự kiện quan trọng, là điểm nhấn để Châu Đốc giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên các di tích lịch sử - văn hóa và những sản phẩm DL đặc thù, ẩm thực đặc trưng của KDL Núi Sam, TP. Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Qua đó, phấn đấu đầu tư phát triển KDL Núi Sam (TP. Châu Đốc) đáp ứng các tiêu chí của KDL quốc gia trong thời gian sớm nhất và từng bước trở thành trung tâm DL đặc sắc về văn hóa tâm linh của vùng ĐBSCL và cả nước”.

“Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông thông suốt trong thời gian cao điểm diễn ra lễ hội.

Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, chất lượng các dịch vụ phục vụ DL (cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…) trên địa bàn thành phố; xử lý kịp thời các loại tệ nạn xã hội, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, bói toán, mê tín dị đoan… bảo vệ an toàn khu vực tổ chức các hoạt động lễ hội.

Hy vọng với những hoạt động phong phú tại lễ hội sẽ tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục quảng bá các di tích, thắng cảnh, thế mạnh tiềm năng về dịch vụ, DL và thương mại, để Châu Đốc xứng đáng trở thành trung tâm DL tâm linh đặc sắc của cả nước”- ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

THU THẢO