Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

27/03/2018 - 05:44

 - Năm 2018, An Giang kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018) - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người con ưu tú của quê hương An Giang. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào và tri ân của người dân An Giang trước những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Tại cuộc họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu: “Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm (KN) phải gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua (PTTĐ) của địa phương, đơn vị nhằm tạo khí thế sôi nổi, sâu rộng hướng về cơ sở.

Các hoạt động đảm bảo thiết thực, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự giác, trách nhiệm, hăng say và sáng tạo trong lao động của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

Thông qua các PTTĐ sôi nổi nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác phấn đấu lập thành tích nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. 

Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng

Theo đó, các địa phương, đơn vị tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, như: Hội nghị xúc tiến đầu tư; cuộc thi sáng tác ca khúc, ca cổ về Bác Tôn trên phạm vi toàn quốc; tuần lễ Văn hóa và Du lịch KN 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP. Long Xuyên; liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI; các giải thể thao chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; giải thưởng Tôn Đức Thắng; xây dựng công trình chào mừng KN 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan tổ chức trọng thể lễ dâng hương, dâng hoa và lễ KN 130 năm ngày sinh Bác Tôn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên); Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai Dự án trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đảm bảo công trình hoàn thành trước lễ KN 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. 

Song song đó, đẩy mạnh thi đua lập thành tích trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu gắn với nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Trong đó chú trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, như: phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; gắn với việc thực hiện các PTTĐ lớn của tỉnh như: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Đến nay, nhiều địa phương, đơn vị đã tiến hành đăng ký, triển khai thực hiện nhiều công trình thiết thực chào mừng KN 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Điển hình, UBND TP. Long Xuyên đăng ký danh mục 9 công trình chào mừng, gồm: xây dựng quảng trường Tôn Đức Thắng (thuộc dự án Golden City); nâng cấp chỉnh trang vỉa hè đường Trần Hưng Đạo; nâng cấp, đồng bộ 120 tuyến đường giao thông đô thị; khởi công dự án nâng cấp và mở rộng đô thị TP. Long Xuyên; xây dựng cổng chào thành phố; xây dựng 4 khu nhà ở (137 nền) cho hộ nghèo tại các phường: Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa và xã Mỹ Hòa Hưng; thực hiện dự án vòng xoay đèn 4 ngọn; phố đi bộ công viên Nguyễn Huệ; kêu gọi đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Thương mại Vịnh Trà.

Để việc tổ chức các hoạt động KN 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được trọng thể, thiết thực, đảm bảo yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ. Đẩy mạnh PTTĐ yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

THU THẢO