Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

25/07/2019 - 08:09

 - Ngày 24-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại các xã: Văn Giáo, Núi Voi và thị trấn Chi Lăng (Tịnh Biên). Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sóc (xã Văn Giáo), ông Nguyễn Văn Hưu (xã Núi Voi) là thương binh hạng 3/4, ông Nguyễn Văn Trung (thị trấn Chi Lăng) là đối tượng bị địch bắt và tù đày.

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình, đồng thời mong mỏi các gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác đến thăm các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Tri Tôn.

*Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà 7 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thoại Sơn phối hợp các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện thăm hỏi, tặng hơn 110 phần quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn.

*Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), TP. Châu Đốc đã tổ chức trao tặng 43 căn nhà Tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng/căn), sửa chữa 30 căn nhà (20 triệu đồng/căn) và tặng quà cho 100 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố (tổng trị giá 50 triệu đồng). Đặc biệt, tổ chức thắp nến tri ân vào tối 27-7 tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ và Khu tưởng niệm 47 liệt sĩ khuyết danh thành phố.

THANH TIẾN-NGÔ CHUẨN-THU THẢO-PHƯƠNG LAN