Nhiều hoạt động mừng sinh nhật Bác

18/05/2018 - 07:47

 - Họp mặt tuyên truyền, tổ chức hội thi kể chuyện về Bác, đăng ký các phần việc vì cộng đồng xã hội, tuyên dương điển hình tiên tiến, tiêu biểu làm theo gương Bác, sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Đó là những việc làm ý nghĩa đã và đang diễn ra trong toàn tỉnh để kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 _ 19-5-2018).

Việc làm thiết thực

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (TN) Việt Nam tỉnh phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại xã Tân Lập (Tịnh Biên) và xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới).

Đội ngũ y, bác sĩ trẻ và đoàn viên TN đã thăm hỏi, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được Hội Liên hiệp TN  huyện, thị xã, thành phố tổ chức đồng loạt ở các địa phương, kết hợp chương trình chăm sóc trẻ em, tổ chức các hoạt động vui chơi, hớt tóc miễn phí, giáo dục kỹ năng sống…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Lê Thanh Tiền cho biết, kỷ niệm ngày sinh của Bác, tỉnh An Giang có 5 đại biểu đoàn viên là cán bộ Đoàn, TN nông thôn, TN sinh viên, nhà khoa học - trí thức trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ được chọn tham dự Đại hội TN tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V tại TP. Hồ Chí Minh.

Song song đó, Tỉnh đoàn còn tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh An Giang lần thứ XIII, với 350 đại biểu, gồm nhiều nội dung phong phú: chương trình tọa đàm gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, “Ngày hội vui khỏe”, các hoạt động trò chơi dân gian, chương trình “Đêm hội nhớ Bác”, trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Tỉnh đoàn huy động 150 đoàn viên TN, cán bộ, chiến sỹ tham dự chương trình giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 962 phối hợp các đơn vị bạn, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn TP. Long Xuyên tổ chức tọa đàm chủ đề “Tuổi trẻ Lữ đoàn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”.

Các cấp ủy Đảng, đoàn thể trong tỉnh đều tổ chức họp mặt tuyên truyền kết hợp hội thi kể chuyện về tấm gương của Bác; kể chuyện gương người tốt, việc tốt học tập theo Bác; phát động phong trào thi đua học tập theo Bác năm 2018. Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, trưng bày sách, sinh hoạt chuyên đề trong trường học, thi viết về gương sáng quanh ta hướng về ngày sinh của Bác.

Lan tỏa gương sáng

Các cấp ủy từ cơ sở đến tỉnh đều tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để đánh giá kết quả đã đạt được. Đây là dịp biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị, đóng góp xây dựng phát triển quê hương.

Qua đó, vận động Nhân dân tích cực học tập, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo để lan tỏa việc tốt trong cộng đồng. Qua 2 năm, toàn tỉnh có 121 tập thể và 140 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, địa phương; phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: đóng góp ngày lương giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây trạm y tế, mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; xây cầu, làm đường nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học...

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

Long Xuyên có trên 40 mô hình mang lại hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị và sự phát triển toàn diện của thành phố. Từ việc học tập và làm theo Bác, các vấn đề bức xúc ở địa phương, như: công tác quản lý đất đai, cải tạo, sắp xếp chợ, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, an toàn vệ sinh thực phẩm… được Đảng bộ, chính quyền thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần tạo được niềm tin, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Tại huyện Chợ Mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần chuyển biến tích cực đời sống Nhân dân, tác động đến phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo, phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điểm lại những kết quả đã làm được trong 2 năm qua, huyện Phú Tân vận động Nhân dân tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả, đặc biệt là các cách làm thiết thực của cán bộ, đảng viên mang lại lợi ích cụ thể cho tập thể và người dân.

Đó là mô hình tiết kiệm gây quỹ tương trợ, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hội viên, người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn; dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, gần dân, lắng nghe người dân để giải quyết những vấn đề bức xúc.

Hòa trong không khí cả nước mừng sinh nhật Bác, trong tháng 5 ý nghĩa, những việc làm, những gương sáng noi theo gương Bác hướng về Nhân dân tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng.

MỸ HẠNH