Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên

07/03/2018 - 01:38

 - Tháng Thanh niên (TN) luôn là dịp để tuổi trẻ thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình đối với nhà trường và cộng đồng. Đây là cơ hội để các bạn phát huy tinh thần sáng tạo, năng động, cùng nhau thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực cho xã hội.

Trong Tháng TN 2018, Trường Cao đẳng nghề (CĐN) An Giang lấy chủ đề hoạt động là: “Tuổi trẻ Trường CĐN An Giang sáng tạo, góp phần xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, không phô trương, hình thức. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng trường học xanh- sạch- đẹp và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng NTM và văn minh đô thị…

Theo Bí thư Đoàn trường CĐN An Giang Nguyễn Văn Phong, các hoạt động nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục học sinh, sinh viên (HSSV). Phát động phong trào thi đua sâu rộng bằng những công trình, phần việc TN tiêu biểu góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn trường (nhiệm kỳ 2017-2019) và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Trong chuỗi hoạt động Tháng TN năm nay, Đoàn trường CĐN An Giang sẽ tập trung bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên (ĐV) 26-3; đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện ĐV trong thời kỳ mới, giới thiệu ĐV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu đạt chỉ tiêu trong năm. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho HS trên địa bàn cũng như tham gia ngày hội việc làm, giới thiệu việc làm cho HSSV sắp ra trường…

“Đoàn trường sẽ phối hợp Huyện đoàn Phú Tân tổ chức Ngày hội tư vấn nghề nghiệp cho HS các trường THPT trên địa bàn huyện. Theo đó, các câu lạc bộ khoa học - kỹ thuật cùng các SV của trường sẽ thành lập những gian hàng, đưa những sản phẩm làm ra giới thiệu đến HS, từ đó giúp các em có cái nhìn tổng quan về việc học nghề và đưa ra những lựa chọn cho tương lai” - anh Phong giải thích.

Đoàn trường CĐN An Giang còn tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng thực hành xã hội dành cho ĐVTN, đây sẽ là cơ hội tốt cho SV tự tin, năng động hơn trong học tập và khi đi làm việc. Từ đầu năm, các đoàn khoa, chi đoàn lớp chủ động xây dựng kế hoạch du khảo về nguồn nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cũng như tìm hiểu về văn hóa, con người và quê hương An Giang; nâng chất lượng sinh hoạt ngoại khóa, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong ĐV… Tuổi trẻ Trường CĐN An Giang phát huy vai trò tình nguyện, xung kích trong tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị với nhiều hành động thiết thực. Cụ thể, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa; thực hiện công trình Tháng TN làm 2 bảng sơ đồ tổng thể Trường CĐN An Giang trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phối hợp Huyện đoàn Phú Tân thực hiện công trình làm bảng thông tin tuyên truyền (LED) trị giá 35 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Trường CĐN An Giang còn phối hợp thực hiện gia công bộ dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời tại xã Tân An (TX. Tân Châu), trị giá 25 triệu đồng vào lễ ra quân Tháng TN của Tỉnh đoàn…

“Trong Tháng TN, lực lượng ĐVTN sẽ tham gia hiến máu tình nguyện, dự kiến khoảng 200 đơn vị máu. Bên cạnh đó, hỗ trợ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, bồi dưỡng, chăm lo tài năng trẻ, xây dựng và phát triển các mô hình sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích nghiên cứu khoa học trong giáo viên trẻ và HSSV. Ngoài ra, các ĐVTN của trường còn tổ chức may cờ Tổ quốc tặng cho các đơn vị kết nghĩa…”- Bí thư đoàn trường CĐN An Giang cho hay.

ÁNH NGUYÊN