Nhiều mô hình hay học tập và làm theo Bác

22/05/2018 - 06:33

 - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XI, XII), Chợ Mới (An Giang) đã có nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu cho biết: “Học tập và làm theo Bác nổi bật qua mô hình Ngày hội thanh niên Chợ Mới làm theo lời Bác, diễn đàn “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chợ Mới”; chuỗi huấn luyện ngắn hạn “Học làm người có ích”. Đặc biệt, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát động học sinh hưởng ứng “Giờ trái đất”, “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực”. Hội Phụ nữ với mô hình “Quầy hàng miễn phí dành cho người nghèo”.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới Tống Văn On Em chia sẻ: “Ngành giáo dục phát động mô hình “Lớp học 4 không (không: nghiện game bạo lực; chửi thề, nói tục; hút thuốc lá và uống rượu, bia). Cách làm này được phụ huynh đồng tình ủng hộ, qua đó góp phần rèn luyện cho học sinh biết tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức xã hội, thói quen chấp hành những quy định của tập thể, nỗ lực học tập để cống hiến”.

Các mô hình dân vận khéo tạo nguồn lực thực hiện các công trình phúc lợi xã hội

Với mô hình “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về tận gia đình người dân; cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận”, mô hình cắt giảm 20% thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với lĩnh vực xây dựng, xăng dầu, gas, an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được Nhân dân đánh giá cao.

Ngành y tế với mô hình phối hợp VNPT triển khai phần mềm quản lý điều trị nội, ngoại trú đã cải thiện tình trạng quá tải, giảm tối đa thời gian chờ đợi của bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải cách thủ tục hành chính.

Riêng ngành công an duy trì tốt mô hình hướng dẫn nghiệp vụ cho các Câu lạc bộ xe Honđa đầu phòng, chống tội phạm, để nâng cao hiệu quả hoạt động. “Qua đó, góp phần rất lớn giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là tại các khu vực bến xe, bến phà, bến đò ngang và các chợ trung tâm”- thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới chia sẻ.

Ở các xã, thị trấn xuất hiện nhiều mô hình mới: “Ngân hàng máu nóng”, “Đường hoa nông thôn”, “Ấp tự quản không có hộ nghèo”, “Ấp an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ấp không có rác, “3 trong 1” (giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, hộ khẩu). Nhiều mô hình huy động cộng đồng tham gia vì xã hội như: “Đồng tiền nhân ái”, tủ bánh mì hỗ trợ người nghèo mỗi sáng, quầy hàng miễn phí cho người nghèo “Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”; hàng trăm người dân tự nguyện hiến đất làm đường, đào kênh.

Các cấp Hội Nông dân (ND) quan tâm gắn việc học tập và làm theo lời Bác với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ND thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, sản xuất - kinh doanh giỏi. Kết quả ngày càng có nhiều ND tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới, cất cầu, xây nhà cho hộ nghèo, sửa chữa đường giao thông, đặc biệt là mô hình lắp đặt đèn đường chiếu sáng giao thông nông thôn….

Chuyển biến rõ nét qua năng lực lãnh đạo điều hành, tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đó là hiệu quả qua việc cán bộ, đảng viên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong đề nghị: “Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực cần đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác của tập thể và cá nhân. Phải thường xuyên đổi mới trong cách nghĩ, cách làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lựa chọn những khâu đột phá, có nhiều “hiến kế” thiết thực, tạo sự bứt phá, đưa huyện nhà phát triển toàn diện hơn”.

Các mô hình dân vận khéo 2 năm qua đã vận động hơn 84 tỷ đồng thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, thể hiện rõ nét lòng nhân ái, sẻ chia. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới Tô Văn Chấn thông tin: “Hưởng ứng hoạt động nhận giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát động, các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tự giác trích một phần thu nhập đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích