Nhiều ngày lễ, kỷ niệm sẽ được tổ chức trong năm 2019 tại Cần Thơ

12/11/2018 - 15:56

UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2019.

A A

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Cần Thơ

Theo đó, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019"; Các hoạt động hướng về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019); Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 - 02-9-2019); Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Một số sự kiện chính trong chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra gồm: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ; Ngày hội Sách thành phố Cần Thơ lần thứ 3 năm 2019; Triển lãm sách - hình ảnh chuyên đề "Cần Thơ với Đại thắng mùa Xuân 1975; Lễ Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy; Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng"…

Việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động; phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019; Kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm năm 2019 với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"… từng bước hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong toàn thành phố.

Theo Tổ Quốc