Nhiều tình tiết mới trong kết luận điều tra vụ sát hại nữ sinh ship gà

23/10/2019 - 16:20

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên mới đây đã có bản kết luận điều tra số 71, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 đối tượng trong vụ án "nữ sinh ship gà" Cao Mỹ Duyên bị sát hại, hiếp dâm ở huyện Điện Biên dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019…

Bản Kết luận điều tra số 71, ngày 9-10-2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đề nghị VKSND cùng cấp truy tố đối tượng Vì Văn Toán cùng đồng phạm về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm xảy ra tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tham gia phá án.

Theo đó, diễn biến vụ án được xác định: Hồi 22h ngày 4-2-2019 (tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi), Công an TP Điện Biên Phủ tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hiền (SN 1975, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về việc con gái của mình là Cao Mỹ Duyên (SN 1997), lúc 19h phụ mẹ bán gà ở chợ Mường Thanh, sử dụng xe mô tô chở gà đi giao cho khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ nhưng sau đó không thấy trở về, gia đình tìm mọi cách liên lạc nhưng không được…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên sau đó đã phối hợp cùng Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên truy tìm tung tích của Cao Mỹ Duyên. Hồi 10h30, ngày 7-2-2019 (tức sáng mùng 3 Tết) đã phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên tại một ngôi nhà bỏ hoang của chị Bùi Thị Thơm, thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cùng với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên dẫn giải đối tượng chủ mưu Vì Văn Toán tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường sáng 18-7.

Qua khám nghiệm tử thi, sau khi có kết luận nguyên nhân cái chết của Cao Mỹ Duyên có dấu hiệu của tội phạm giết người, ngày 8-2-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. 

Quá trình điều tra, từ ngày 17-2-2019 đến ngày 6-4-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng ở huyện Điện Biên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hý, xã Hua Thanh); Lường Văn Lả (SN 1993, trú tại Bản Mển, xã Thanh Nưa); Phạm Văn Dũng (SN 1972, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa) và Cẩm Văn Chương (SN 1974, trú tại Đội 7, xã Hua Thanh; Vì Văn Toán (SN 1982, trú tại: Đội 5, xã Thanh Yên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại tổ 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).

Trước hành vi xảo quyệt, có tính toán, lên kế hoạch kỹ từ các đối tượng khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong quá trình điều tra, ngày 20-3-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam vợ của Bùi Văn Công là Bùi Thị Kim Thu SN 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội không tố giác tội phạm. 

Ngày 16-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giữ người trái pháp luật; đồng thời ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Công từ tội Giữ người trái pháp luật sang tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản…

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hồi 9h ngày 31-1-2019, Vì Văn Toán ra chợ Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ và nhìn thấy bà Trần Thị Hiền đang bán gà ở đây. Nhớ lại số tiền 300 triệu đồng bà Hiền mua 2 bánh heroin không trả mình từ năm 2009, trước khi bản thân Toán bị Công an huyện Điện Biên bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nên Toán nảy sinh ý định đòi lại số tiền này.

Hồi 11h cùng ngày, khi thấy bà Hiền đi xe máy về, Toán đuổi theo gặp nói chuyện, hỏi về số tiền nợ mua bán ma túy thì bà Hiền nói không có tiền trả và đi về.

Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu.

Đối tượng Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng.

Ngày 1-2-2019, Vương Văn Hùng đến nhà Toán chơi, do quen nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại Trại giam Yên Hạ. Qua vài câu chuyện, Toán nói với Hùng về việc bà Hiền nợ tiền và nhờ Hùng giúp đòi lại. 

Ít ngày sau đó, Bùi Văn Công tới nhà Toán, lúc này Hùng cũng đang ở đây. Sau khi được Toán nhờ đòi tiền giúp, Công cho biết bà Hiền cũng đang nợ anh ra 30 triệu tiền mua ma túy nhưng chưa trả. Hùng, Công thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng.

Chiều 3-2-2019, Toán đi xe máy đón Hùng lên nhà Công gặp Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả ở đó. Tại đây, 6 đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch, phân công vai trò, nhiệm vụ. Lúc đầu, các đối tượng bàn bạc bắt bà Hiền để đòi tiền nợ, Bùi Văn Công sau đó đã đưa ra ý kiến “bắt bà Hiền không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền”.

Đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả.

Đối tượng Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm.

Sau khi có kế hoạch phân công vụ thể, sáng 4-2-2019 (tức sáng 30 Tết), Toán, Công và Hùng trực tiếp xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và đưa Cao Mỹ Duyên vào thước ngắm. Hồi 18h’ chiều 30 Tết, Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh mua 4 con gà của chị Trần Minh Phương. Trong thời gian chờ mổ gà, Hùng nói chuyện với chị Cao Mỹ Duyên bán gà bên cạnh chỗ chị Phương rồi lấy số điện thoại của chị Duyên và hẹn sẽ gọi để mua thêm gà...

Khoảng 18h40’, Hùng gọi chị Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà. Mỹ Duyên đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách mà không hề hay biết cái bẫy lớn đã được các đối tượng giăng sẵn chờ... 

Tại điểm giao gà, khi Duyên đang bắt gà giao cho Hùng thì Công từ đằng sau dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân. Sau khi Duyên ngất đi, cả nhóm khiêng cô gái tội nghiệp lên thùng xe tải của Công.

Các đối tượng sau đó đưa Duyên về nhà Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, khi các đối tượng đang bàn bạc thì Duyên tỉnh dậy, vùng bỏ chạy. Cả nhóm sau đó đã bắt, đưa vào phòng ngủ của Công trói lại, rồi lần lượt các đối tượng Công, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng vào giữ chân tay, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tối muộn 30 Tết, Phạm Văn Dũng (anh Phạm Văn Nhiệm) đến nhà Công chơi và được đối tượng này bật đèn xanh cho vào phòng ngủ hãm hiếp nạn nhân... Đây cũng là thời điểm Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) về và nhìn thấy Duyên nằm trên giường. Sau khi vừa gặng hỏi “ai đấy”, Thu bị Công quát lớn nên bỏ ra ngoài. Tối đó, trên giường ngủ hai vợ chồng Công, Công trói Mỹ Duyên lại và cho nằm cùng…

Theo các điều tra viên, đây có lẽ là một trong những thời khắc Duyên bị bắt, nhốt…, phải sống trong nỗi sợ hãi nhất.

Bùi Văn Công diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội tại hiện trường.

Đêm 30 đến chiều mùng 2 Tết (ngày 6-2-2019), nhóm đối tượng tiếp tục giam giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Công và nhiều lần hãm hiếp nạn nhân.

Chiều mùng 2 Tết, Công đến nhà Toán và gặp Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương ở đây. Sau khi được đối tượng cho biết bà Hiền vẫn quyết không trả tiền, Công nói về tình trạng của Duyên đã rất yếu do bị hiếp nhiều và xin ý kiến chỉ đạo của “ông trùm”. 

Dù biết tình trạng của cô gái tội nghiệp đang rất yếu nhưng sự thú tĩnh trỗi dậy, các đối tượng Lường Văn Hùng, Công, Lả, Nhiệm, Dũng, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương chiều tối đó vẫn lần lượt tiếp tục hãm hiếp nạn nhân tại phòng khách nhà Công.

Khoảng 22h30’ mùng 2 Tết, Toán đi xe máy đón Vương Văn Hùng ở cầu Nậm Thanh, thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên rồi chở Hùng cùng lên nhà Công bàn bạc. Tại đây, khoảng 23h, sau khi Toán đề xuất sát hại, Lả khiêng Duyên từ trong phòng ngủ đi ra phía sau chỗ đất trống cạnh chuồng lợn nhà Công, cùng lúc đó Nhiệm, Vương Văn Hùng, Toán và Thu cũng ra theo. 

Công ra xe ô tô lấy chiếc côn nhị khúc bằng kim loại siết cổ nạn nhân đến chết, sau bảo Lả lấy chậu nước, Nhiệm lấy gáo và bảo Thu lau rửa cho Duyên. Thu còn dặn các đối tượng phải giúp bà ta rửa thật sạch bộ phận sinh dục để không còn để lại dấu vết rồi cả bọn khiêng nạn nhân vào phòng khách bàn tính chuyện phi tang tại ngôi nhà hoang.

Cầm Văn Chương được đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra.

Phạm Văn Dũng diễn tả lại hành vi thú tính, các đối tượng lần lượt thay nhau hãm hiếp nạn nhân ngay tại phòng khách nhà Bùi Văn Công.

Sau khi giấu xác chị Duyên xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà Công. Tại đây, Toán và Công dặn tất cả về nhà ăn Tết bình thường, nếu Công an có hỏi không được nói gì linh tinh, ai bị bắt người đấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên báo cho hàng xóm, báo cơ quan chức năng mục đích để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan Công an...

Vì Văn Toán và các đối tượng trong vụ án.

Có thể nói, đây là vụ án gây rúng động dư luận, đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội, phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp. 

Hành vi phạm tội của các đối tượng đối với bị hại Cao Mỹ Duyên là hết sức dã man, vô nhân tính, thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng; sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm. 

Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai báo quanh co, gian dối, khai báo nhỏ giọt gây khó khăn, cản trở cho hoạt động điều tra vụ án. Nhưng rồi, trước sự mưu trí, quyết tâm từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên, các ác thú cuối cùng cũng bị lột mặt nạ và đang phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình…

Theo T.VY (Công An Nhân Dân)