Nhóm đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh lãnh án

06/03/2019 - 07:47

 - “Ngại” lao động vất vả, nhưng muốn có tiền tiêu xài, Hàng Thanh Thủy (sinh năm 1984, ngụ tổ 8, khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) cấu kết, lôi kéo Khưu Truyền Thế (sinh năm 1979, ngụ đường Hòa Bình, phường 5, quận 11) và Bùi Anh Tiến (sinh năm 1989, ngụ ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng mang ma túy đi tiêu thụ nhiều nơi.

“Những cánh tay nối dài”

Khoảng năm 1996, cha mẹ ly hôn, Thủy theo cha đến TP. Biên Hòa (Đồng Nai) sinh sống. Học đến lớp 9, Thủy quyết định nghỉ. Sau đó vài năm, chuyển sang sống cùng mẹ ruột ở quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh), với nghề phụ giúp việc nhà cho nhiều người. Đến lúc lập gia đình, được vài năm rồi chia tay, Thủy vào quán bar làm việc. Từ đây, Thủy bắt đầu lao vào con đường nghiện chất ma túy (ma túy đá, thuốc lắc). Thời gian này, Thủy thuê nhà trọ nhiều nơi tại TP. Hồ Chí Minh sinh sống, quen biết đối tượng Thuận ở Đồng Nai (không rõ địa chỉ cụ thể) chuyên cung cấp thuốc lắc. Do cần tiền tiêu xài và thỏa cơn nghiện, Thủy đã thỏa thuận làm “môi giới”, giúp Thuận bán thuốc lắc, tiền hoa hồng 10.000 đồng/viên.

Thế, Thủy và Tiến (từ phải qua) tại phiên tòa

Sau khi 2 bên thống nhất, Thuận đưa khoảng 100 viên thuốc lắc các loại để Thủy mang đi “chào hàng” thử. Chỉ trong tháng 12-2017, Thủy bán tổng cộng 3.400 viên thuốc lắc các loại cho nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài ra, Thủy tự cất giữ khoảng 3.000 viên thuốc lắc của Thuận. Cùng thời gian này, qua bạn bè giới thiệu, Thế đặt mua ma túy đá của Thủy sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời. Đến khoảng cuối tháng 1-2018, Thủy đặt vấn đề bán lại số thuốc lắc trên cho Thế, nhờ tìm người phụ giúp, bảo vệ Thủy trong việc mua bán ma túy. Sau khi đồng ý, Thế liên lạc bạn gái tên Thu (đang làm thuê tại TP. Long Xuyên), nhờ tìm người mua ma túy, đồng thời rủ Tiến đến phụ giúp Thủy bán ma túy.

Sáng 31-1-2018, Thế điện thoại yêu cầu Thủy chuẩn bị sẵn ma túy để Thế mang về TP. Long Xuyên tiêu thụ. Số ma túy đá và thuốc lắc, Thế đưa hết cho Tiến ngụy trang, cất giữ trong bao thuốc lá và hộp giấy, dùng bọc ny-lon đen gói lại. Trưa 2-2-2018, cả 2 mang theo số ma túy này, đi taxi từ quận Gò Vấp ra bến xe khách đường Lê Hồng Phong. Khi đến nơi, Thế bị say xe, nên chỉ một mình Tiến về TP. Long Xuyên cùng với số ma túy.           

Trả giá đắt cho hành vi phạm tội

Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, Tiến đến TP. Long Xuyên, được Thu đưa đến khách sạn “G.S” thuê phòng, nhằm cất giấu ma túy và chờ Thế xuống. Khoảng 23 giờ 45 phút, lực lượng công an đến kiểm tra khách sạn và phòng 106 do Tiến thuê. Qua đó, phát hiện và thu giữ 2 bọc ny-lon chứa chất tinh thể màu trắng; 242 viên nén nhiều màu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3-2-2018, lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ Thế tại khu vực bến xe Long Xuyên. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thực hiện lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp nơi ở của Thủy (tại B22/11, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), tiếp tục thu giữ 2.596 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đến ngày 11-2-2018, Thủy, Thế và Tiến bị khởi tố, tạm giam. Riêng Thủy do đang mang thai nên được cho tại ngoại.

Trong thời gian này, Thủy tiếp tục phạm tội. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 6-10-2018, Thủy đem 6 viên thuốc lắc và 1 bọc ma túy đá đến chung cư quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) để sử dụng cùng nhóm bạn, bị Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) bắt giữ. Sau đó, toàn bộ hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang để nhập vụ án, tiếp tục điều tra đối với Thủy về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Kết quả điều tra cho thấy, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, từ tháng 12-2017 đến ngày 3-2-2018, Thủy cùng Tiến, Thế đã nhiều lần mua ma túy của nhiều đối tượng về sử dụng và phân lẻ bán kiếm lời, với tổng khối lượng ma túy là 876.4237gr. Trong đó khối lượng ma túy bị bắt, thu giữ là 798,1855gr (MDMA, Ketamine, Methamphetamine). Riêng Tiến và Thế bị bắt quả tang 78,2382gr (Methamphetamine, Ketamine).

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, 3 bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử phân tích: “Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, là sự tiếp tay cho lượng người nghiện ma túy ngày càng tăng. Từ đó, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy. Ma túy là hiểm họa của loài người, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, là một trong những nguyên nhân nảy sinh mầm mống tội phạm. Do đó, cần phải có hình phạt nghiêm đối với từng bị cáo, nhằm giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người tốt, biết tôn trọng pháp luật”. Cuối phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thủy 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Thế và Tiến đều phải nhận mức án 12 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG