Nổ lớn tại kho đạn Nga, 11.000 người sơ tán khẩn cấp

06/08/2019 - 19:08

Ít nhất bảy người đã bị thương khi một kho đạn Nga ở TP Achinsk, Siberia chứa gần 40.000 đạn pháo bất ngờ phát nổ hôm 5-8.

Theo tờ Sputnik, nguyên nhân vụ nổ là kho chứa 40.000 quả đạn pháo cỡ 125mm và 152mm, chuyên dùng cho xe tăng và pháo binh bị bén lửa và phát nổ. Các nhân sự bên trong căn cứ phải vào hầm trú bom để lánh nạn.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra tại sao kho chứa lại bắt lửa, hãng tin TASS cho hay.

Truyền thông địa phương thông báo khoảng 11.000 người ở Achinsk đã được di tản khẩn cấp trong vòng bán kính 20km.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Ilay Akhmetov cung cấp con số cụ thể dân thường phải di tản lên tới 100.000 người. Một số nhà dân gần kho đạn bị hư hại do sóng chấn động từ vụ nổ.

Tờ The Siberian Times cho biết tại thời điểm xảy ra vụ nổ, một trại hè đang được tổ chức gần đó, các em rất may mắn đã được sơ tán kịp thời. 

Ít nhất bảy người bị thương và một binh lính thiệt mạng trong vụ việc, tờ The Guardian đưa tin.

Được biết, Mỗi quả đạn pháo tùy chủng loại và kích cỡ sẽ có giá thành từ vài ngàn USD cho tới hàng chục ngàn USD. Do vậy, thiệt hại lần này sẽ có thể lên đến hàng trăm triệu USD. 

Theo PLO