Nỗ lực của Long Xuyên

25/07/2018 - 07:20

 - 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phải khẩn trương thực hiện, trong bối cảnh tình hình chung còn những khó khăn nhất định. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Thành ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố và sự nỗ lực, đồng thuận của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân, Long Xuyên đã có nửa năm đầu 2018 khá ấn tượng, thành công.

Nổi bật nhất là việc cải thiện các chỉ số: năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mới thành lập và hoạt động hiệu quả. Cùng với sự phát triển khá nhanh về hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại - dịch vụ và các khu dân cư, đã thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh diễn ra sôi động và tăng trưởng ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 6 tháng đầu năm đạt 6.124 tỷ đồng, tăng 11,24% so cùng kỳ; có 25 cơ sở đăng ký kinh doanh mới. Thu ngân sách chung ước đạt 572 tỷ đồng, đạt 85,24% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 75,2% chỉ tiêu HĐND thành phố giao. Riêng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 367 tỷ đồng, đạt trên 53% dự toán cả năm. Chi ngân sách đạt gần 70% dự toán (460,2 tỷ đồng), trong đó chi cho đầu tư phát triển 150 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017.

Khởi công, khánh thành hàng loạt công trình quan trọng ở Long Xuyên

Nửa năm đầu 2018, TP. Long Xuyên “tưng bừng” với hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai thực hiện “thần tốc”, góp phần làm thay đổi bộ mặt của đô thị ven sông, như: kè chỉnh trang sông Long Xuyên, đường Lý Thái Tổ (nối dài), khu hành chính thành phố (giai đoạn II), các công trình trường học thuộc xã nông thôn mới, nâng cấp đồng bộ 168 tuyến đường giao thông đô thị và chỉnh trang đường Trần Hưng Đạo, 11 công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội được quan tâm thực hiện (25 dự án, quy mô trên 98ha): mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang, siêu thị Vịnh Trà, khu tái định cư Tây Đại học (mở rộng), các tuyến đường đấu nối với đường tránh thành phố…

“Điều đáng phấn khởi là qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đề án cung cấp điện, nước sạch cho 100% hộ dân chưa có điện, nước sạch; đề án lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường, hẻm trên địa bàn thành phố; đề án xây dựng và nâng cấp đồng bộ giao thông giai đoạn 2016-2020… đã thu được kết quả cao, Nhân dân đồng thuận thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai thi công 4 khu nhà ở cho hộ nghèo tại các phường: Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa và xã Mỹ Hòa Hưng (đã bàn giao 29 căn và đang thực hiện 81 căn). Vận động phát triển bảo hiểm y tế toàn dân đạt 73,72% (tăng 0,36% so cùng kỳ); có thêm 4 trường được công nhận mới và 4 trường học được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối tháng 7 sẽ có 50% trường đạt chuẩn trên địa bàn” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái vui mừng chia sẻ những con số “biết nói”.

Cũng theo ông Phạm Thành Thái, những tháng còn lại của năm 2018, TP. Long Xuyên tăng tốc thực hiện nhiều nhiệm vụ nặng nề. Đó là tiếp tục triển khai các giải pháp để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và kêu gọi đầu tư các trung tâm thương mại, chợ (Cái Sắn, Bình Khánh, Mỹ Quý, khu bách hóa chợ Long Xuyên, siêu thị Vịnh Trà…); hoàn thiện nhanh các tiêu chí và chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đề nghị Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành chương trình.

Những công trình được người dân quan tâm sâu sắc cần phải được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Long Xuyên; nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông đô thị, dự án mở rộng và nâng cấp đô thị TP. Long Xuyên, đường tránh Long Xuyên… Chưa kể, Long Xuyên tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND 13 phường, xã; tăng cường công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kiên quyết không xảy ra điểm nóng.

“Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của toàn dân. Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XI đã thảo luận và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, ngành triển khai thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thay mặt HĐND thành phố, tôi kêu gọi các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thành phố cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết” - Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Võ Thiện Hảo đề nghị.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH