Nỗ lực hoàn thành tốt các mặt công tác

24/01/2019 - 08:12

 - Đó là mục tiêu được Công an huyện Tịnh Biên đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tổng kết các mặt công tác năm 2018. Theo đó, đơn vị sẽ nỗ lực đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự (ANTT) và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Về phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện xảy ra 19 vụ, liên quan 20 đối tượng trong năm 2018, giảm 7 vụ so cùng kỳ. Trong năm, Công an huyện Tịnh Biên đã phát hiện, triệt xóa 33 tụ điểm tệ nạn xã hội, liên quan 467 đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật có liên quan và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 940 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua công tác quần chúng và biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tịnh Biên đã triệt xóa tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại sóc Tà Ngáo (xã An Phú) và ra quyết định xử phạt 135 đối tượng liên quan với tổng số tiền hơn 202 triệu đồng.

Thượng tá Lê Thành Đồng, Trưởng Công an huyện Tịnh Biên cho biết: “Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi còn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng kết hợp với Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để ghi nhận ý kiến, đóng góp của người dân trong việc đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Đến nay, công an huyện đã triển khai 19 mô hình nhằm đảm bảo tốt ANTT tại địa phương. Tiêu biểu là mô hình “Nông dân phòng, chống tội phạm”, “Đội tuần tra đêm liên ấp đảm bảo ANTT”, “Tiếng loa ANTT”, “Cơ sở thờ tự tự quản về ANTT”… Các mô hình trên đều phát huy tác dụng rất tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer”.

Nỗ lực hoàn thành tốt các mặt công tác

Khen thưởng các cá nhân, tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, Công an huyện Tịnh Biên đã tham gia đảm bảo ANTT tại các sự kiện lớn của địa phương, như: Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên, Hội đua bò Bảy Núi năm 2018… Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp các lực lượng chuyên ngành, đoàn thể trong việc trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật, hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Với thành tích đạt được, Công an huyện Tịnh Biên đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Công an là “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”. 

Năm 2019, Công an huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi mặt công tác, trong đó tập trung nắm bắt những diễn biến, âm mưu của các thế lực thù địch, tình hình ANTT, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa, an ninh kinh tế và những vấn đề phức tạp có khả năng phát sinh trên địa bàn. Chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết ổn định tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra phức tạp kéo dài. Làm tốt công tác điều tra xử lý án, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và gian lận thương mại. Tích cực đấu tranh chống tội phạm về môi trường, kiểm tra xử lý tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép…

“Chúng tôi sẽ thực hiện quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, tích cực xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và quần chúng nhân dân”- thượng tá Lê Thành Đồng khẳng định.

 THANH TIẾN