Nỗ lực “Tiếp bước đến trường” cho năm học mới

07/08/2019 - 07:37

 - “Tiếp bước đến trường” cho học sinh nghèo vào đầu năm học mới trở thành nghĩa cử cao đẹp trong xã hội, được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm thực hiện. Chính sự giúp đỡ kịp thời ấy đã giúp hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ cắp sách đến trường.

Nỗ lực “Tiếp bước đến trường” cho năm học mới

Trao học bổng cho các em sinh viên

Nhằm giúp công tác vận động, cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” năm học 2019-2020 đạt kết quả tốt, Hội Khuyến học tỉnh đã sớm có kế hoạch phân bổ đến các hội khuyến học cơ sở. Cụ thể, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục hỗ trợ quà “Tiếp bước đến trường” cho 3 huyện còn nhiều khó khăn là: An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, với định mức 50 triệu đồng/đơn vị. Từ đó, các huyện hội tiến hành phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh các trường THCS, tiểu học còn nhiều học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được nhận học bổng.

Đối với các trường THPT, chi hội khuyến học các trường THPT phấn đấu huy động nguồn lực ở địa phương để tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị mình. Năm học 2019-2020, Hội Khuyến học tỉnh sẽ hỗ trợ cho 2 trường THCS-THPT Cô Tô và Vĩnh Lộc, với định mức 50% tổng số học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo. Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố tham mưu lãnh đạo các địa phương có kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học và quà “Tiếp bước đến trường” năm học 2019-2020 ở các cấp để trao học bổng và quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh vào đầu năm học mới, quyết tâm không để xảy ra tình trạng học sinh không được đến trường do hoàn cảnh khó khăn.

Cùng thời gian này, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc xét, cấp học bổng Xổ số kiến thiết An Giang và các học bổng khác theo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, tích cực, chủ động hoàn thành sớm việc rà soát kết quả học tập của học sinh thuộc diện tái cấp. Đồng thời, cập nhật danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đủ điều kiện về học tập để xét và cấp học bổng cho học sinh ngay từ đầu năm học. Nằm trong chuỗi hoạt động “Tiếp bước đến trường”, giữa tháng 8-2019, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao học bổng tập trung cho 110 học sinh THPT tiêu biểu tại Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, phối hợp các nhà tài trợ học bổng khác (học bổng Trí Tuệ, AIC, Phú Mỹ Hưng) trao học bổng cho học sinh trong tháng 8.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện đến giảng đường trong năm học mới, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang đã phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trao 20 suất học bổng “ATV Tiếp bước đến trường” cho sinh viên vượt khó học giỏi của Trường Cao đẳng Nghề An Giang và Trường Đại học An Giang. Nhận được học bổng “ATV Tiếp bước đến trường” - bạn Nguyễn Thị Kim Chi (sinh viên năm nhất khoa du lịch, Trường Đại học An Giang) chia sẻ: “Ba mẹ em phải đi làm thuê, mướn đủ nghề mới có đủ tiền nuôi 8 anh chị em ăn học. Hiện tại, em và em gái đang học đại học nên ba mẹ em càng vất vả hơn. Để san sẻ gánh nặng ấy, cả 2 chị em phải sắp xếp vừa đi học, vừa đi làm thêm để đỡ đần cho ba mẹ. Nay có được học bổng, đó là điều may mắn cho chúng em, em có thể yên tâm và phấn khởi hơn trong năm học mới vì đỡ lo phần học phí và sinh hoạt cho 2 chị em”.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Tấn Danh cho biết: “Công ty luôn quan tâm và thực hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên đến trường. Hàng năm, doanh nghiệp đều trích 1 tỷ đồng tài trợ cho các hoạt động khuyến học của tỉnh. Chúng tôi chỉ mong sao các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng cảm nhận sự chia sẻ, thương yêu của cộng đồng, từ đó có động lực học tập thật tốt. Đồng thời, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để mai sau có thể phục vụ tốt cho xã hội và tiếp tục san sẻ cho các bạn trẻ cùng cảnh ngộ”.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG