Nổ mỏ than tại Pakistan khiến ít nhất 16 người thiệt mạng

06/05/2018 - 08:46

Khí mê tan đã gây ra vụ nổ trong một mỏ than nằm cách thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan 60 km.

Giới chức Pakistan cho biết, ít nhất 16 công nhân đã đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ tại mỏ than đá ở khu vực Tây Nam nước này ngày hôm qua (5-5).

Giám đốc cơ quan quản lý thiên tai Attaullah Khan cho biết, khí mê tan đã gây ra vụ nổ trong một mỏ than nằm cách thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan 60 km.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài mỏ than. (Ảnh: EPA)

Thi thể 11 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, trong khi hàng chục người vẫn đang bị mắc kẹt trong mỏ. Công tác giải cứu đang được khẩn trương tiến hành.

Một quan chức khác của Pakistan cho biết, một mỏ than đá khác gần đó cũng bị sập khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Từ lâu, vấn đề an toàn lao động tại các mỏ than của Pakistan đã được cảnh báo. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra khiến nhiều công nhân thiệt mạng.

Được biết, các mỏ than bị sập lần này thuộc quyền quản lý của Tổng công ty khoáng sản Pakistan./.

Theo ĐÌNH NAM (VOV)