Nông dân treo thưởng cho người bắt được kẻ gian phun thuốc diệt khoai lang

04/03/2018 - 15:53

Những vụ phá hoại hoa màu, vườn tược, ao nuôi của người dân do kẻ gian thực hiện vào ban đêm hoặc rạng sáng, nguyên nhân chính là do mâu thuẫn giữa những người dân với nhau.

A A

Cuối tháng 12-2017 vừa qua, khi ông Trịnh Hữu Trung, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mười (ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) ra thăm ruộng khoai lang thì tá hỏa phát hiện dây khoai chết sạch. Tổng cộng diện tích trồng khoai của 3 hộ này là 10 công nhưng có ai đó đã phun thuốc diệt cỏ vào ban đêm làm dây khoai héo queo, củ không phát triển được.

Ruộng khoai chết do bị kẻ gian phun thuốc trừ sâu

Theo các hộ dân, nếu như không bị phá hoại, mỗi công khoai lang thu về khoảng 50 triệu đồng. Nhiều hộ vay vốn đầu tư nhưng bị huỷ hoại phải lâm vào cảnh nợ nần. Ông Mười cho biết: "Tụi tui treo thưởng cho những ai bắt được kẻ gian phun thuốc làm ruộng khoai chết, còn mổ heo ăn mừng. Tết vừa rồi có sắm sửa gì được trong nhà đâu. Phải ra ngủ ngoài ruộng khoai mới trồng lại vì sợ kẻ gian phá hoại lại phun thuốc diệt cỏ".

Tại huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), trong năm 2017 trên địa bàn xảy ra 12 vụ huỷ hoại tài sản như: nhổ, phá chặt gốc bưởi, cam của người dân. Cơ quan điều tra làm rõ 6 vụ (xử lý hình sự 3 vụ và 3 vụ xử lý hành chính), xác định nguyên nhân chính do mâu thuẫn trong người dân.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công tỉnh Vĩnh Long nói: "Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với lực lượng nghiệp vụ điều tra các vụ huỷ hoại hoa màu, vườn tược của người dân trong vùng. Việc phá hoại này là do đối tượng cố ý thực hiện và kẻ gian gây án vào ban đêm hoặc mờ sáng, lúc trời mưa"... Trong khi đó, hoa màu, vườn tược, ao nuôi thường nằm ở ngoài đồng, cách xa khu dân cư và không có người trông giữ nên đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo CA LINH - LÊ KHÁNH (Người Lao Động)