Nông dân trúng mùa xoài, bưởi chưng Tết

07/02/2018 - 01:00

 - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết cổ truyền, nhà vườn đang tất bật chuẩn bị nguồn trái cây bán Tết. Năm nay, nông dân (ND) trồng xoài, bưởi trúng mùa, kỳ vọng bán trúng giá.

Xoài, bưởi là 2 loại trái cây không thể thiếu để chưng Tết trong mỗi gia đình. Nắm bắt được thế mạnh này, ND trồng cây ăn trái xử lý ra hoa, chọn đúng thời điểm thu hoạch để giữ giá tăng cao. Một buổi sáng mùa xuân, trong cái nắng ấm áp, tôi được anh Đoàn Văn Chiến, Chủ tịch Hội ND xã Tấn Mỹ (Chợ Mới) dẫn đi thăm vườn xoài 3 màu rộng 3.000m2 trĩu quả chờ thu hoạch của bà Cao Thị Kim Sa (ở ấp Tấn Bình). Mỗi cây xoài lủng lẵng trái, bình quân mỗi trái nặng 800gr đến hơn 1kg, nếu bán giá hiện tại 23.000 đồng/kg, mỗi cây cho thu nhập hơn 1 triệu đồng. Bà Sa chia sẻ: “Xoài trồng được 5 năm, bình quân thu hoạch 2 đợt/năm, thu nhập khoảng 120-150 triệu đồng/đợt, tùy thời điểm, bỏ chi phí 7-10 triệu đồng/công, nhà vườn còn lời 250 triệu đồng/năm”. Bà Sa phấn khởi: “Nhờ có kinh nghiệm, cộng với thời tiết thuận lợi, năng suất đạt khá. Tết này bán khoảng 8 tấn xoài, giá hiện tại 23.000 đồng/kg. Năm nay, hy vọng giá bằng hoặc cao hơn năm ngoái nhà vườn phấn khởi”.

Cách đó vài cây số, ghé thăm vườn bưởi da xanh, ruột đỏ 7.000m2 trồng xen cây xoài của ND Nguyễn Thanh Hùng (ở ấp Tấn Quới). Vườn bưởi da xanh 200 gốc được ông Hùng trồng cách nay 15 năm, cây cao lớn, tàng to, trái chi chít. Ông Hùng vui mừng cho biết: “Vừa bán hơn 3 tấn bưởi giá tại vườn 30.000 đồng/kg. Chưa Tết đã lên 50.000 đồng/kg. Còn trên cây hơn 500kg, đón đầu thị trường, tôi ngưng bẻ chờ bán chợ Tết giá cao”. Ông Hùng chia sẻ: “Bưởi trồng xen xoài rất thích hợp, cho trái quanh năm, bình quân 1 cây cho 100kg bưởi, giá trung bình 30.000 đồng/kg trở lên. Cách đây 15 năm xuống Tiền Giang chơi thấy bưởi trái nhiều, mua về trồng thử xen xoài, không ngờ cho hiệu quả kinh tế cao, thị trường nội địa tiêu thụ bưởi rất mạnh và ổn định quanh năm. Tết năm ngoái bán 2 tấn bưởi được giá 50.000 đồng, rất hiệu quả, năm nay trúng mùa, hy vọng giá cao”.

Cũng như ông Hùng, nhiều ND xã Bình Phước Xuân, Mỹ Hiệp, Mỹ An, thị trấn Mỹ Luông khá thành công với mô hình chuyển lúa sang trồng bưởi da xanh. Vườn bưởi 2.500m2 của ông Nguyễn Tấn Phúc (ở ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An) đang cho trái, chờ thu hoạch. Mỗi cây cao vừa qua khỏi đầu cho hơn chục trái, mỗi trái từ 1,5-2kg. Ông Phúc cho biết: “Giá hiện tại 40.000 đồng/kg, Tết năm ngoái tôi bán được gần 100.000 đồng/kg nên nay tôi chưa bán, chờ vài ngày nữa bán Tết, khả năng được giá cao hơn”.

Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ Huỳnh Cẩm Giang cho biết: “Tổng diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện Chợ Mới hơn 5.800ha. Riêng xã Tấn Mỹ có 1.288ha vườn, trong đó hơn 90% xoài 3 màu, còn lại dân trồng bưởi, ổi, nhãn... Từ hiệu quả kinh tế cao của chuyển dịch cơ cấu cây trồng, số lượng ND thoát nghèo vươn lên khá giàu ngày càng nhiều, số lượng ND sản xuất giỏi tăng, đời sống khấm khá”. Thời điểm thu hoạch chính vụ, Chợ Mới hình thành nhà vườn, nhà vựa. Hơn 60 vựa, điểm thu mua xoài tiêu thụ 500 tấn xoài/ngày, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, các tỉnh ở ĐBSCL và một số tiêu thụ trong tỉnh.

Hiện tại các chợ, siêu thị trên địa bàn TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc giá xoài 3 màu ở mức 30.000-40.000 đồng/kg, bưởi da xanh ở mức 50.000-90.000 đồng/kg, tùy loại. “Kinh nghiệm các năm cho thấy, khả năng vài ngày nữa, xoài không tăng giá, nhưng bưởi giá sẽ tăng cao” - một tiểu thương chợ Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) chia sẻ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Năm 2017, tổng diện tích trồng cây lâu năm hơn 15,1 ngàn ha, trong đó diện tích cây ăn trái 13 ngàn ha (tăng 1,8 ngàn ha), chủ yếu các loại: xoài, chuối, bưởi, cam, quýt… Năng suất tăng so cùng kỳ, nên sản lượng thu hoạch của các loại cây lâu năm đạt gần 195 ngàn tấn, tăng 16,34%. Xoài năng suất đạt 186,09 tạ/ha, tăng 8,1 tạ/ha, sản lượng đạt 115,1 ngàn tấn, tăng 20 ngàn tấn (riêng các giống xoài chất lượng Đài Loan, cát Hòa Lộc ước đạt khoảng 90 ngàn tấn, trong đó, sản lượng theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hơn 2,7 ngàn tấn, tăng hơn 1,8 lần so cùng kỳ). Nhóm cây có múi (cam, quýt, chanh, bưởi) năng suất 87,27 tạ/ha xấp xỉ cùng kỳ, sản lượng hơn 2,4 ngàn tấn.

 

HẠNH CHÂU