Nuôi chim yến đã vượt tầm quản lý của TP. Long Xuyên

03/10/2018 - 07:55

 - Đó là khẳng định của ông Phan Văn Tiến, Phó phòng Kinh tế TP. Long Xuyên tại buổi họp các hộ dân nuôi chim yến trên địa bàn phường Mỹ Bình.

Cuộc họp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ trước thực trạng tiếng kêu dẫn dụ chim yến (từ các nhà yến xung quanh Trường THCS Lý Thường Kiệt) làm cho thầy, cô giáo và các em học sinh mất tập trung trong giảng dạy và học tập.

Ông Tiến cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 56 nhà yến với diện tích sàn lên đến 8.000m2, tổng đàn chim trên 40.000 con. Việc xây dựng nhà yến mang tính tự phát gây ra nhiều hệ lụy, trong đó âm thanh dẫn dụ chim yến gây ồn ào các hộ dân sống xung quanh. Cụ thể, âm thanh phát ra có độ ồn trên 70db, vượt xa quy định hiện hành. Tại cuộc họp, Chi cục Thú y tỉnh và lãnh đạo địa phương vận động những hộ nuôi chim yến, nâng cao ý thức cộng đồng, vặn nhỏ âm thanh phát ra từ nhà yến để không gây ồn. Vận động hộ nuôi thay đổi cách dẫn dụ chim yến bằng sóng siêu âm.

MINH HIỂN