Ô tô tông nhau trên cầu Rạch Miễu, xe cộ ùn tắc 5km

11/11/2018 - 09:40

Sau khi xe 4 chỗ va chạm với xe tải trên cầu Rạch Miễu, giao thông qua cầu tê liệt gần 2 giờ. Xe máy cũng "chôn chân" tại chỗ không thể qua cầu vì hai xe nằm chắn hết mặt cầu.

A A

Tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 10-11, trong lúc xe ô tô 4 chỗ BS: 71A-022.62 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông qua cầu Rạch Miễu theo hướng Tiền Giang về Bến Tre, đến đoạn thuộc xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, va chạm vào xe tải BS: 65C-013.58 chở trái cây lưu thông hướng ngược lại đang lên cầu.

Sau cú va chạm mạnh, xe 4 chỗ vỡ nát phần đầu và văng bánh xe trước phía bên tài xế ra ngoài nằm chắn ngang cầu. Xe tải hư hỏng nặng cầu sau, nằm chắn hết một làn đường. Theo người dân có mặt tại hiện trường, trên xe 4 chỗ có người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Do hai xe bị nạn nằm chắn hết mặt cầu nên giao thông qua cầu Rạch Miễu bị tê liệt, xe máy chôn chân tại chỗ gần 2 giờ, riêng xe ô tô thì nối đuôi nhau hơn 5 km ở hai đầu cầu. Nhiều xe cấp cứu chuyển bệnh nhân từ hướng Bến Tre lên TP.HCM cũng phải đậu chờ gần 2 giờ mới qua được cầu.

CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre nhanh chóng phối hợp điều tiết giao thông và giải quyết vụ tai nạn, công an và dân quân của xã Thới Sơn cũng được huy động điều tiết giao thông. Do bị ùn tắc nên xe cứu hộ không đến được hiện trường, người dân và lực lượng chức năng phải dùng tay di chuyển xe 4 chỗ bị nạn vào sát thành cầu. Lúc này các phương tiện mới có thể chen nhau qua khu vực tai nạn.

Đến gần 22 giờ cùng ngày hiện trường vẫn đang được giải quyết, giao thông vẫn còn bị ùn ứ ở hai đầu cầu.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT Công an TP. Mỹ Tho điều tra làm rõ.

CSGT xử lý vụ tai nạn tại hiện trường


Xe 4 chỗ bị văng bánh trước


Trục bánh gãy rời, bánh văng khỏi xe


Giao thông ùn tắc kinh hoàng hai đầu cầu Rạch Miễu

Theo HỮU VINH (Báo Công an)