Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

26/09/2018 - 10:38

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12. (Ảnh: TTXVN)

Đây là kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Việt Nam khóa 12 diễn ra chiều tối ngày 25/9. Ban chấp hành khóa 12 cũng đã bầu ra Đoàn Chủ tịch với 22 Ủy viên trong đó có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, bầu ra Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023

Trước đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 đã lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu dự đại hội về danh sách 185 đồng chí do BCH khóa XI chuẩn bị, trên cơ sở đó, từng đại biểu đại hội đã bỏ phiếu kín tín nhiệm lựa chọn 166 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam khóa 12. Kết quả chỉ có 161 đồng chí được 947 đại biểu bỏ phiếu kín tín nhiệm quá bán để giới thiệu vào danh sách bầu vào Ban chấp hành khóa 12, trong đó Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch khóa 11 được đại hội bỏ phiếu kín tín nhiệm, kết quả đồng chí cao nhất đạt 100%, đồng chí thấp nhất đạt 99,38%.

Có 24 đồng chí không đạt số phiếu quá bán nên không bầu đủ 166 đồng chí như đề án nhân sự đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội biểu quyết lại số lượng bầu tại Đại hội 161 đồng chí, còn 14 đồng chí sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. Do đó, danh sách bầu cử bằng biểu quyết tại Đại hội chỉ còn 161 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết bầu 161 đồng chí vào BCH khóa 12 với kết quả 100% phiếu bầu.

Theo HỒNG KIỀU (VIETNAM+)