Ôtô khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo, 20 người bị nạn

01/03/2018 - 09:08

Sáng 1-3, ôtô khách đến đèo Lò Xo (Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu 70 m khiến tài xế tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương.

Xe khách nằm dưới vực sâu 70 m. Ảnh: An Thuyên.

Khoảng 2h30, anh Vũ Văn Huy (34 tuổi, quê Hà Nam) lái ôtô khách 45 chỗ từ Hưng Yên đến Gia Lai. Đến đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum), ôtô khách bất ngờ lao xuống vực sâu 70 m.

Tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 19 hành khách trên xe bị thương. Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đã huy động lực lượng cảnh sát, bộ đội, cán bộ y tế... tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ. Hiện việc cứu hộ đã hoàn thành.

Nhân viên y tế cùng người dân tham gia cứu hộ nạn nhân trong đêm. Ảnh: An Thuyên.

Theo báo cáo của tỉnh Kon Tum, vụ tai nạn làm 9 người bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trước khi lao xuống vực, xe khách húc gãy lan can bên đường. Ảnh: An Thuyên.

Đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Đèo dài khoảng 27 km uốn lượn quanh co giữa núi cao, vực thẳm, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Năm 2011, ôtô khách chở 54 người chạy từ Bắc Giang đi TP HCM bị mất phanh và lật ngang đường khiến 21 hành khách bị thương. Ba năm trước, ôtô giường nằm cũng bị rơi xuống vực sâu ở đèo khiến một người chết, khoảng 40 người khác bị thương.

Theo THẠCH THẢO - AN THUYÊN (VnExpress)