Palestine đình chỉ các thỏa thuận đã ký kết với Israel

26/07/2019 - 09:07

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua (25-7) tuyên bố đình chỉ các thỏa thuận đã ký với phía Israel.

Sau cuộc họp khẩn cấp với giới lãnh đạo Palestine, ông Abbas nói rằng sẽ dừng các thỏa thuận đã ký với phía Israel từ ngày 26-7. Tổng thống Abbas nhấn mạnh sẽ không có hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới nếu người dân Palestine không được hưởng toàn quyền của họ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Getty.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên. Trước đó, hồi đầu tuần, lực lượng Israel đã phá hủy nhà của người Palestine ở phía Đông Nam Jerusalem gần hàng rào ngăn cách với Bờ Tây. Động thái này của Isarel đã bị cộng đồng quốc tế lên án.

Chính quyền Palestine coi việc phá hủy nhà ở của người Palestine là "thảm sát", "leo thang nguy hiểm” cũng như coi đó là một phần trong kế hoạch thế kỷ nhằm loại bỏ người dân Palestine. Chính quyền Palestine cho biết Israel đã phá hủy 16 tòa nhà bao gồm khoảng 100 căn hộ

Theo VOV