Phá đường dây lừa bán thiếu nữ sang Myanmar làm gái mại dâm

11/10/2019 - 14:11

Rủ cô gái trẻ sang Myanmar làm nhân viên chia bài tại sòng bạc, các đối tượng đã lừa bán nạn nhân làm gái mại dâm.


Đối tượng Ngọc Ánh. (Ảnh: CAHN cung cấp)

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 2001, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán người.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2017, một đối tượng nữ tên T. (trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) sang Myanmar làm gái mại dâm. Sau đó, T. được chủ chứa là người Trung Quốc tín nhiệm, bảo về Việt Nam tìm những phụ nữ trẻ đẹp đưa sang  làm gái mại dâm. Nếu trót lọt, T. sẽ được trả 5.000 Nhân dân tệ cho mỗi trường hợp (tương đương khoảng 16 triệu đồng).

Tháng 11-2018, sau khi về Việt Nam, T. tìm gặp Nguyễn Thị Ngọc Ánh, rủ đi nước ngoài làm gái mại dâm để kiếm tiền. Sau đó, Ánh đã rủ thêm một cô gái trẻ ở Ứng Hoà, Hà Nội đi cùng với lý do giả là làm nhân viên chia bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng/tháng nhưng thực chất là lừa nạn nhân đi làm gái mại dâm.

Đến 5-11-2018, T. Đã đưa Ánh và cô gái trẻ đi theo đường xe khách từ Thái Nguyên lên Lào Cai, rồi vượt biên sang Trung Quốc, tiếp tục theo đường tiểu ngạch sang Myanmar.

Phi vụ trót lọt, T. được đối tượng người Trung Quốc trả 1.300 Nhân dân tệ.

Đến đầu tháng 1-2019, T và Ngọc Ánh tiếp tục quay về Việt Nam để tìm “hàng mới” đưa sang Myanmar làm gái mại dâm thì bị cơ quan công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, sau đó Ánh đã bỏ trốn.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án mua bán người, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo SƠN BÁCH (Vietnam+)