Phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Lào

02/06/2019 - 19:48

Chiều 2-6, Thượng tá, Trưởng Công an TP Vinh Nguyễn Đức Cường xác nhận: Đơn vị chủ trì phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ ba đối tượng, thu giữ 15kg ketamin.

Hai đối tượng Mùa Bá Chò và Mùa Bá Và cùng 15 kg ma túy tang vật

Từ đầu tháng 5-2019, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Vinh đã xác định được một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về TP Vinh sau đó vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đường dây này do đối tượng Hoàng Nghĩa Văn (SN 1975), thường trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An); hiện tạm trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh cầm đầu. Văn là đối tượng có tiền án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một quá trình theo dõi, mật phục, khoảng 14 giờ ngày 1-6, tại Quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tang Mùa Bá Chò (SN 1983), trú tại thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và Mùa Bá Và (SN 1988), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khi đang dùng xe máy chở ma túy đi giao, thu giữ 15kg ketamin tang vật.

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Hoàng Nghĩa Văn khi đối tượng đang chờ nhận “hàng” tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn). Quá trình bắt giữ, lực lượng chuyên án cũng đã thu giữ 16.000 USD, một xe ô tô Honda CRV mang BKS 37A-53651...

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo TUẤN MINH (Nhân dân)