Phá thành công hai vụ buôn bán, vận chuyển 170 bánh heroin

29/01/2019 - 19:47

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã 'trao thưởng nóng' cho các lực lượng thực hiện đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ án về buôn bán, vận chuyển 170 bánh heroin.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trao tặng bằng khen cho tập thể các lực lượng tham gia phá án. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Chiều 29-1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã "trao thưởng nóng" cho các lực lượng thực hiện đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ án về buôn bán, vận chuyển 170 bánh heroin tại địa bàn hôm 23/1 vừa qua.

Cụ thể, vào ngày 23/1/2019, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thanh, lực lượng quản lý thị trường… phối hợp với phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) đã đấu tranh, bắt giữ thành công các đối tượng trong chuyên án 617P (tức 250N) do Cục C04 xác lập.

Các lực lượng đã khám xét, bắt giữ đối tượng Hà Văn Hậu (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú ở thôn Nà Ngườm, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi của các đối tượng Hà Văn Hậu, Hà Văn Slám (sinh năm 1976, cùng ở thôn Nà Ngườm) và Hà Thị Mành (sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú ở thôn Nà Kéo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn); thu giữ tại nơi ở của Hà Thị Mành 160 bánh heroin.

Cũng trong ngày 23/1, các lực lượng chức năng đã thực hiện triệt phá thành công chuyên án 174M do Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập.

Các lực lượng chức năng đã vây bắt thành công 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin. Đây là đầu mối trong chuyên án có đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng chiến công của các lực lượng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định việc triệt phá thành công 2 chuyên án ngay trong thời điểm đầu năm 2019 thể hiện tinh thần cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Đặc biệt, việc triệt phá thành công 2 chuyên án lớn đúng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tiếp tục góp phần đánh sập, triệt tiêu đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn.

Trước thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen và thưởng "nóng" cho 6 tập thể, mỗi tập thể 10 triệu đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng thưởng cho các cá nhân tham gia phá án.

Theo THÁI THUẦN (TTXVN/Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích