Phần lớn các nhà nuôi chim yến vẫn là tự phát

11/04/2019 - 07:37

 - Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, tính đến tháng 10-2018, toàn tỉnh có 446 nhà nuôi chim yến, trong đó có 180 nhà nuôi chim yến trong khu vực nội ô thị trấn, thị xã, thành phố. Trong đó, TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, các huyện Châu Thành, Thoại Sơn và Châu Phú có số lượng lớn nhà nuôi chim yến trong khu vực nội thành, nội thị. Phương thức nuôi đa số tự phát, chủ yếu là dẫn dụ và tận dụng tầng nhà trên lầu cao trong khu vực nội thành, nội thị. Chủ nuôi chim yến theo dõi dịch bệnh qua quan sát, sử dụng lao động gia đình, một số ít thuê mướn quản lý.

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang triển khai quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang, được ban hành kèm Quyết định số 48/QĐ-UBND, ngày 27-11-2018 của UBND tỉnh.

NGÔ CHUẨN