Pháp vô địch Fed Cup bằng chiến thắng ngoạn mục trước Australia

11/11/2019 - 14:00

Pháp đã phải chờ tới 16 năm mới lại có cơ hội giành ngôi vị cao nhất tại Cúp quần vợt đồng đội nữ Fed Cup. Chiến thắng 3-2 trước Australia ở Perth đã giúp quần vợt nữ Pháp khẳng định được mình sau một thời gian dài thiếu vắng những tên tuổi lớn.

Chú thích ảnh

Garcia và Mladenovic sung sướng khi có chiến thắng quyết định ở trận đánh đôi. Ảnh: EPA

Đã từ rất lâu quần vợt Pháp nói chung và đặc biệt là quần vợt nữ Pháp thiếu vắng những tên tuổi lớn. Sau Amélie Mauresmo (tay vợt Pháp đầu tiên lên ngôi số 1 thế giới năm 2004), quần vợt Pháp chưa có một tên tuổi lớn nào.

Đến với mặt sân cứng tại Perth (Australia) năm nay, trong khi đội nữ Australia có sự góp mặt của tay vợt số 1 thế giới Ashleigh Barty thì Pháp đóng góp toàn các tay vợt ở ngoài Top 40 thế giới. Trong đó, Pauline Parmentier là tay vợt chỉ ở hạng 122 thế giới.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, hai đội thi đấu cân bằng khi Kristina Mladenovic có chiến thắng trước Ajla Tomljanovic mang lợi thế cho tuyển Pháp thì Ashleigh Barty cũng có được chiến thắng tuyệt đối (6-0, 6-0) trước Caroline Garcia.

Chú thích ảnh

Pháp giành ngôi vị cao nhất tại Cúp quần vợt đồng đội nữ Fed Cup sau 16 năm chờ đợi. Ảnh: Fed Cup

Ở ngày thi đấu thứ hai, Kristina Mladenovic trở thành người hùng của tuyển Pháp khi bất ngờ vượt qua số 1 thế giới Ashleigh Barty. Nhưng chỉ sau đó ít phút, Pauline Parmentier lại để thua Ajla Tomljanovic mang lại thế cân bằng giữa hai đội.

Kết quả chỉ được phân định ở trận đánh đôi quyết định. Garcia và Mladenovic đã thi đấu quyết liệt để giành chiến thắng trước cặp đôi Barty và Samantha Stosur 6-4, 6-3.

Xúc động trước chiến thắng, Garcia cho biết trận đấu diễn ra với tốc độ quá nhanh và cô còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra do quá tập trung vào từng đường bóng.

Xem clip niềm vui của các tay vợt nữ Pháp khi giành chức vô địch được đăng trên trang Twitter của Fed Cup 2019:

Với kết quả này, Pháp đăng quang tại Fed Cup 2019 với chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây là Fed Cup thứ 3 của Pháp (sau chức vô địch các năm 1997 và 2003) và danh hiệu họ phải chờ đợi suốt 16 năm mới có thể có lại được.

Chú thích ảnh

Tay vợt số 1 thế giới và cũng là nhà vô địch WTA Finals 2019 Ashleigh Barty - đại diện sáng giá của quần vợt nữ Australia, òa khóc khi không thể mang danh hiệu về cho Australia sau 45 năm chờ đợi. Ảnh: AFP

Với Australia, họ sẽ phải chờ thêm thời gian mới có lại danh hiệu lần thứ 8. Trên bục nhận giải, các tay vợt trẻ òa khóc. Nhưng một thế hệ trẻ thành công vẫn tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Theo MINH TUỆ (Báo Tin Tức)