Phát hiện đối tượng mua bán pháo nổ

18/01/2018 - 08:05

 - Chiều 17-1, Đội Cảnh sát Kinh tế- Công an TP. Long Xuyên cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Sử dụng, đốt pháo nổ” của đối tượng Tôn Trung Hậu (sinh năm 1997, ngụ khóm Bình Khánh ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 16-1, Đội Cảnh sát Kinh tế- Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an xã Mỹ Hòa Hưng tuần tra kiểm soát địa bàn Khi đến khu vực thuộc ấp Mỹ An 2, thì phát hiện Tôn Trung Hậu đang đi môtô trên đường có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu dừng kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe của Hậu có một bọc nilong chứa 60 viên pháo hình trái bóng.

Sau khi tiến hành lập biên bản, Hậu đã được đưa về trụ sở làm việc để điều tra, làm rõ. Hậu khai nhận, cách đây khoảng 1 tháng, y mua của đối tượng tên Phước 200 viên pháo để đốt, cho bạn và bán lại kiếm lời, nhưng chưa hết, thì bị phát hiện, bắt giữ. Theo đó, Hậu tiếp tục giao nộp thêm 95 viên đang cất giấu.

Tôn Trung Hậu và tang vật bị thu giữ

 

Tin, ảnh: K.H