Phát huy các môn thể thao truyền thống dân tộc Chăm

30/08/2019 - 06:52

 - Kết thúc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Chăm toàn quốc lần thứ V-2019, đoàn thể thao tỉnh thi đấu rất thành công, đoạt hạng ba toàn đoàn, với 7 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ).

Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Chăm toàn quốc lần thứ V-2019 được tổ chức tại tỉnh Phú Yên, với chủ đề "Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch". Ngày hội thu hút gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận  động viên quần chúng… đến từ  9 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và Nam Trung bộ, gồm: Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Các hoạt động chính của ngày hội, như: thi biểu diễn Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm của các tỉnh, thành phố tham gia ngày hội và giới thiệu nghề truyền thống; giới thiệu văn hóa ẩm thực; giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian; thi các môn thể thao truyền thống…

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy

Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Chăm toàn quốc lần thứ V-2019 thu hút trên 500 vận động viên (VĐV) của 8 đơn vị, gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Phú Yên và An Giang tham gia thi đấu 6 môn thể thao: việt dã, đẩy gậy, kéo co, bóng đá, bóng chuyền và đội nước. Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang) cho biết: đoàn thể thao tỉnh tham dự với 42 VĐV tranh tài 5 môn (không tham gia môn việt dã). Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đoàn thể thao tỉnh đoạt 7 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn, với 154 điểm. Trong đó đoàn thể thao tỉnh thể hiện sức mạnh vượt trội ở môn đẩy gậy, khi đoạt đến 6 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Ngoài ra, các VĐV An Giang còn đoạt 1 HCV và 1 HCB môn kéo co. Tiếc nuối nhất là việc các VĐV không thể vượt qua đối thủ ở trận chung kết của cả 2 môn thể thao hấp dẫn nhất của ngày hội là bóng chuyền và bóng đá. Đơn vị tỉnh Phú Yên xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn (đạt 201 điểm), với 6 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ; đơn vị tỉnh Ninh Thuận hạng nhì toàn đoàn (đạt 188 điểm), với 7 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ.

Qua 5 lần tổ chức, Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Chăm đã thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là nơi để đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở các địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây còn là dịp giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trong sự thống nhất mà đa dạng của nền văn hóa Việt Nam với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần tạo sức hút, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại các địa phương…

Kết thúc Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch đồng bào Chăm lần thứ V-2019, bên cạnh đoạt hạng ba toàn đoàn các môn thể thao, đoàn An Giang còn đạt nhiều giải thưởng cao ở các nội dung biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, như: 1 giải nhất trình diễn giới thiệu trang phục truyền thống; 2 giải nhì liên hoan nghệ thuật quần chúng, giới thiệu văn hóa ẩm thực; 1 giải ba giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian, 2 giải khuyến khích giới thiệu nghề truyền thống và triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Chăm.

 

L.H