Phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, tích cực thi đua yêu nước

30/01/2019 - 08:03

 - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc; sự năng động, sáng tạo của nhân dân, MTTQVN các cấp và các đoàn thể triển khai nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, tích cực thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo cho người nghèo...

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", khắp nơi trong tỉnh thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội, như: bếp ăn tình thương, đóng góp tiền xoay vòng mua bảo hiểm y tế cho các hội viên, tổ phụ nữ nuôi dạy con tốt, ngôi nhà an toàn, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình... Chia sẻ khó khăn với người nghèo có các mô hình: quầy hàng miễn phí cho người nghèo, gian hàng 0 đồng, ươm mầm tài năng và chia sẻ cảnh đời bất hạnh... Thông qua các mô hình: hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp; ấp tự quản bảo vệ môi trường, tổ thu gom rác, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân và cộng đồng xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết: "Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 3 tiêu chí và 11 tiêu chuẩn về gia đình văn hóa, đến nay, toàn tỉnh có 507.045 hộ gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 93,31%/tổng số hộ) 863 xóm ấp văn hóa (đạt 97,18% so tổng số ấp), 10 xã đạt chuẩn văn hóa (đạt 8,4% so tổng số xã), 49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (41,17% tổng số xã) và 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (35,13%). MTTQVN tỉnh còn phối hợp ngành văn hóa - thể thao và du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng "Điểm sáng văn hóa biên giới" tại 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới. Đến nay, đã có 42 khóm, ấp trở thành "Điểm sáng văn hóa biên giới" gắn với 11 Đồn Biên phòng".

Thực hiện các phong trào thi đua đã huy động cộng đồng xã hội chăm lo cho người nghèo

Cùng với việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQVN đã huy động được nguồn lực trong dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Đó là những hành động rất đáng trân trọng. Năm 2018, Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã tiếp nhận từ các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong, ngoài tỉnh đóng góp bằng tiền và hiện vật quy tiền trên 199 tỷ đồng. Từ đó, đã cất mới 2.530 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 77,77 tỷ đồng; sửa chữa 487 căn cho hộ nghèo với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng; hỗ trợ cất nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, mái ấm ATV và nhà Tình nghĩa được 67 căn, trị giá gần 1,8 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 241.357 lượt hộ nghèo trên 64 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 43.507 trường hợp với số tiền trên 10,5 tỷ đồng; trợ giúp học sinh học tập 61.714 trường hợp trên 5,1 tỷ đồng; hỗ trợ khám bệnh 15.077 trường hợp với số tiền trên 3 tỷ đồng; trợ giúp phát triển sản xuất cho 62 trường hợp 92,5 triệu đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 26 tỷ đồng.

Bà Nguyệt cho biết, qua phát động thi đua, MTTQVN các cấp đã thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực. Đó là xây dựng 2 cống Út Na và Hai Đãi tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) từ nguồn thực hành tiết kiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo xây dựng cầu Khánh An tại xã Mỹ Hòa Hưng 500 triệu đồng; MTTQVN TP. Hồ Chí Minh xây dựng khu nhà Đại đoàn kết (10 căn) trị giá 400 triệu đồng tại phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên)... Các phong trào thi đua đã tạo sự lan tỏa, huy động được sự tham gia ngày càng nhiều của cộng đồng xã hội cùng chung tay phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU