Phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự

29/01/2019 - 07:39

 - Là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Thoại Sơn đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ANTT) trên địa bàn huyện được giữ vững.

Nhờ làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thoại Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Cụ thể, năm 2018, xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự, qua đó điều tra làm rõ 22/25 vụ (đạt tỷ lệ 88%); không xảy ra tội phạm xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Về tội phạm ma túy, công an huyện đã bắt khởi tố 7 vụ, 10 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ  24,4098gr Methamphetamine, 7 xe môtô, 15 điện thoại di động và hơn 6 triệu đồng (so cùng kỳ 2017 tăng 4 vụ). Trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, đơn vị đã triệt xóa 84/74 tụ điểm tệ nạn xã hội, liên quan 287 đối tượng; ra quyết định khởi tố 2 vụ, 5 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 81 vụ, 263 đối tượng, thu giữ 394 triệu đồng…

Khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm

Theo Trưởng Công an huyện Thoại Sơn Nguyễn Văn Hiếu, nổi bật trong công tác giữ gìn ANTT của lực lượng Công an huyện năm qua là tình hình ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự... Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Giám đốc Công an tỉnh, làm tốt vai trò tham mưu, đảm bảo ANTT các ngày lễ lớn của đất nước, lễ hội của bà con tôn giáo, dân tộc…

Về công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Thoại Sơn đẩy mạnh thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân. Cụ thể là việc duy trì hình thức tuyên truyền trực tiếp bằng đĩa hình khi người dân đến giải quyết hành chính tại trụ sở; tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện 249 buổi; tuyên truyền trong học đường 20 buổi, với 11.731 lượt giáo viên và học sinh tham dự; phát 1.600 cuốn tài liệu, 800 tờ rơi và 60 băng-rôn tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt được về địa phương. Qua đó, đã hỗ trợ cất mới 1 căn nhà trị giá 37 triệu đồng cho 1 người hoàn lương ở xã Vĩnh Khánh; giới thiệu 14 người có việc làm ổn định; tổ chức 16 buổi họp mặt người hoàn lương ở 16/17 xã, thị trấn, với 179 người hoàn lương tham dự và tặng 161 phần quà, 12 giấy khen cho những người hoàn lương tiêu biểu.

Công an Thoại Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, Công an huyện duy trì kiểm tra, củng cố các mô hình phòng, chống tội phạm. Hiện có 17 mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mới 2 mô hình: “Phòng ngừa kéo giảm tội phạm, người sử dụng trái phép chất ma túy” và “Nhà trọ cơ sở lưu trú đảm bảo ANTT”; nhân rộng thêm 4 mô hình (cổng rào ANTT được 60 cổng, tăng 15 cổng so năm 2017); mô hình camera phòng, chống tội phạm đạt 93 chiếc; 3 đơn vị thực hiện mô hình xe ôtô (môtô) tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục nắm chắc tình hình ở cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tích cực phối hợp các cấp, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

PHƯƠNG LAN