Phạt nặng doanh nghiệp khai thác đất mặt trái phép và tịch thu xe tải

05/07/2018 - 14:20

Ngoài việc phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Duy Khiêm còn bị tịch thu phương tiện và 350 triệu đồng do bán đất mặt trái phép mà có.

A A

Khu vực Công ty TNHH MTV Duy Khiêm khai thác đất mặt ruộng trái phép

Ngày 5-7, UBND tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Duy Khiêm (ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau) về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không đúng quy định.

Theo đó, quyết định số 1056 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty này số tiền 90 triệu đồng, phạt bổ sung 350 triệu đồng do bán đất mặt trái phép mà có. Đồng thời tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính gồm 1 xe cuốc (hiệu SUMY – SH05) và 3 xe tải.

Quyết định xử phạt cũng buộc công ty phải khắc phục cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác (Ấp 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau).

Trước đó, báo SGGP đã có bài “Bán đất mặt ruộng- lợi bất cập hại” phản ánh việc khai thác đất mặt ruộng trái phép trên địa bàn ấp 4, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, UBND TP Cà Mau đã tổ chức xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch UBND xã An Xuyên) với hình thức “nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng việc UBND xã An Xuyên buông lỏng quản lý, để xảy ra khai thác trái phép đất mặt với số lượng rất lớn, đây là vấn đề “đặc biệt nghiêm trọng”. Trong khi đó, UBND TP Cà Mau xử lý trách nhiệm ông Hùng như đã nêu trên là “không đủ sức răn đe”, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ, trách nhiệm.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu tổ chức kiểm điểm lại đối với ông Hùng.

Theo NGỌC CHÁNH (SGGP)