Phát triển du lịch ở cù lao Chợ Mới

21/01/2019 - 09:04

 - Chợ Mới là huyện cù lao, với diện tích tự nhiên 369,62 km2. Trung tâm hành chính huyện cách TP. Long Xuyên 29km theo Tỉnh lộ 944 được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, với hệ thống sông, rạch chằng chịt. Nhờ đó, cung cấp nguồn nước ngọt phong phú, phục vụ đắc lực cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và còn là đường giao thông thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển, đặc biệt là tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu thông tin, Chợ Mới có nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia như: di tích lịch sử Cột Dây Thép, chùa Bà Lê, đình thần Tấn Mỹ, phủ thờ họ Dương, phủ thờ Nguyễn Tộc... Ngoài ra, còn có quần thể kiến trúc tôn giáo độc đáo: nhà thờ cù lao Giêng, tu viện chúa Quan phòng, tu viện Phanxico, chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành, nhà thờ Rạch Sâu với các làng nghề truyền thống mang đậm nét dân tộc. Cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ nối liền Tỉnh lộ và cù lao Giêng tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến tham quan du lịch 3 xã cù lao Giêng, nhờ đó thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp du lịch về nguồn và du lịch văn hóa, lễ hội, du lịch tâm linh. Năm 2018, Chợ Mới thu hút trên 53.000 lượt khách đến tham quan du lịch 3 xã cù lao Giêng (tăng 787 lượt so cùng kỳ), trong đó có 1.332 lượt khách quốc tế (Anh, Mỹ, Australia, Malaysia, Pháp).

Ông Hiếu cho biết thêm, để tạo nền tảng phát triển du lịch, Chợ Mới tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch. Đầu tư 50 bảng chỉ dẫn du lịch, 3 pa-nô, phòng trưng bày tại Tổ quản lý du lịch. Tăng cường mời gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân bãi vui chơi thể thao, khu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh. Thực hiện đầy đủ các chính sách khuyến khích phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan đến du lịch, tạo cơ chế thông thoáng để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các khu, điểm vui chơi giải trí, các loại hình hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách.

Huyện quan tâm đầu tư gần 540 triệu đồng nâng mặt bằng kho lương thực cũ (xã Tấn Mỹ) để xây dựng trụ sở và mua sắm trang thiết bị làm việc cho Tổ quản lý du lịch. Đồng thời, chọn địa điểm này làm phòng trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. Đầu tư thi công hoàn thành 6 tuyến đường ở 3 xã cù lao: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, với tổng kinh phí 4,9 tỷ đồng; nâng cấp mở rộng tuyến đường Tấn Mỹ - Bình Phước Xuân dài 1.450m. Cấp kinh phí 680 triệu đồng nâng cấp hệ thống truyền thanh các xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân. Tới đây, huyện tiếp tục đầu tư tại xã Tấn Mỹ các công trình phục vụ phát triển du lịch như: cầu tàu Tấn Mỹ (ấp Tấn Phước), đường hoa lan (ấp Tấn Long), bãi tắm cồn Tấn Long (ấp Tấn Long). Chợ Mới đang kêu gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân: dự án đầu tư nhà máy sản xuất mỹ nghệ phục vụ du lịch, quy mô 2ha, tổng kinh phí 20 tỷ đồng; dự án chợ và khu dân cư Bình Trung (xã Bình Phước Xuân), quy mô 0,3ha, tổng kinh phí 5 tỷ đồng; hệ thống cấp nước cụm, tuyến dân cư, quy mô 3 trạm, kinh phí 3 tỷ đồng. Đến nay, Chợ Mới đã có 2 dự án, đăng ký đầu tư với số vốn trên 1.000 tỷ đồng, tập trung các lĩnh vực trọng yếu gồm: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, mua sắm, khu vui chơi giải trí…

Chợ Mới quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Tiếp tục nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng tại 3 xã cù lao Giêng để đưa loại hình du lịch nông nghiệp vào chương trình hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành, phát triển loại hình nhà nghỉ homestay... Hiện có 2 nhà nghỉ homestay đã đi vào hoạt động thường xuyên tiếp đón khách du lịch. Một số hộ dân mạnh dạn đầu tư vườn cây ăn trái, nghề thủ công truyền thống, các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú chủ động thực hiện các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở địa phương để phục vụ khách du lịch.

Chợ Mới có trên 60 cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn… đặc biệt, có 3 cơ sở dịch vụ có đủ điều kiện tiếp khách quốc tế như: Happy homestay An Giang ở xã Bình Phước Xuân, khách sạn Thanh Bình (thị trấn Mỹ Luông) và khách sạn Lê Ngọc (xã Tấn Mỹ). Công ty TNHH MTV Dương Khang đang đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng ven sông cồn Én gồm các hạng mục: khu nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, bãi biển nhân tạo, vườn sinh thái, con đường hoa lan và các công trình phụ trợ… tổng diện tích đầu tư 6,6ha, với kinh phí trên 30 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2020 hoàn thành. Công ty Du lịch Đời sống Đông Dương đưa tour, tuyến du lịch khách quốc tế về du lịch 3 xã cù lao Giêng và cho thuê phương tiện xe lôi thùng, tàu phục vụ du khách khi đến cù lao Giêng.

 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU