Philippines rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

14/03/2018 - 19:30

Tổng thống Philippines tuyên bố rút khỏi Quy chế Roma về thành lập Tòa án Hình sự quốc tế và quyết định sẽ có hiệu lực ngay tức thời.

Ngày 14-3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo, sẽ rút nước này khỏi Hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự quốc tế.

Trong một thông cáo, Tổng thống Duterte tuyên bố, Philippines sẽ rút khỏi Quy chế Roma về thành lập Tòa án Hình sự quốc tế và quyết định sẽ có hiệu lực ngay tức thời.

Tổng thống Philippin Duterte tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế. Ảnh: EPA

Trước đó, tháng 2 vừa qua, Tòa án Hình sự quốc tế có trụ sở tại thành phố La Hague, Hà Lan, thông báo bắt đầu “đánh giá sơ bộ" về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Đây là bước đi đầu tiên nhằm xác định liệu có đủ các yếu tố để tiến hành một cuộc điều tra về vấn đề này hay không.

Tổng thống Duterte tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 6/2016, với cam kết đấu tranh tới cùng với các băng nhóm tội phạm và buôn bán ma túy tại Philippines, nhằm đảm bảo và duy trì trật tự xã hội.

Cảnh sát Philippines cho biết, đã tiêu diệt gần 4.000 nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch này./.

Theo THU HOÀI (VOV)