Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng 200 triệu đồng

21/08/2019 - 13:30

 - Sáng 21-8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), sau khi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó, hiếu học” Báo Công An Nhân Dân đã trao 200 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng.

Phó Thủ tướng cho biết, để tạo điều kiện, tiếp sức cho các cháu đến trường, vì sự nghiệp trồng người cao cả, tạo nguồn nhân lực cho địa phương, “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” Báo Công An Nhân Dân đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân  đóng góp, hỗ trợ 200 triệu đồng tặng xã Mỹ Hòa Hưng, phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho học sinh nghèo vượt khó, hiếu học địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Quỹ khuyến học quê hương Bác Tôn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao 200 triệu đồng từ “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” Báo Công An Nhân Dân cho Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng

Phó Thủ tướng mong rằng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh An Giang đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Quyết tâm xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến sự nghiệp “trồng người” quan tâm, hỗ trợ các học sinh là con em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học giỏi, để các em vững bước trên con đường học vấn, trở thành người tài phục vụ cho sự phát triển của quê hương. 

“Đáng biểu dương, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng An Giang đã quan tâm, chú trọng đúng mức công tác giáo dục và đào tạo. Theo đó, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, học sinh yếu kém giảm dần, hệ thống trường lớp, trang thiết bị dạy học từng bước được tăng cường, bổ sung. 

Chỉ có học tập tốt, có kiến thức sâu rộng  mới mong mai này đổi đời. Với sự hỗ trợ “Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”, mong rằng chính quyền và nhân dân địa phương sẽ nỗ lực hơn nữa tiếp thêm niềm tin, để các cháu học sinh vượt khó trong học tập, giành kết quả tốt hơn nữa, thi đua “rèn đức, luyện tài”, dùng tri thức và hiểu biết của mình giúp gia đình và quê hương Mỹ Hòa Hưng ngày càng phát triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

VĂN ĐỨC- VĂN VĨNH