Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi mở nhiều vấn đề để An Giang phát triển

22/07/2019 - 07:37

 - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác vừa có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm 2019, trọng tâm là lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó Thủ tướng đã gợi mở nhiều vấn đề tỉnh cần mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những cơ chế, chính sách chưa phù hợp để Chính phủ xem xét, điều chỉnh giúp An Giang tiếp tục phát triển.

Những kết quả nổi bật

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thông tin, với sự tập trung nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân, tình hình KTXH 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GRDP toàn tỉnh tăng 6,35% so cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 432 triệu USD (tăng 13,3%), các mặt hàng chủ lực (gạo, cá, rau quả đông lạnh) đạt kim ngạch cao so cùng kỳ. Du lịch An Giang tiếp tục được khai thác hiệu quả, thu hút trên 7 triệu lượt khách (tăng 7,7% so cùng kỳ). Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 4 bậc so năm 2017, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 8/63, bằng thứ hạng năm 2017. Lãnh đạo tỉnh rất tâm huyết đầu tư nguồn nhân lực, đầu tư cho con người và đảm bảo chất lượng cuộc sống nhân dân; mạng lưới y tế được đầu tư, trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật… đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ y tế, nhất là y tế cơ sở ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chỉ số sức khỏe cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đến khảo sát và làm việc tại Trường Đại học An Giang

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính phủ đến khảo sát và làm việc tại Trường Đại học An Giang

Về lĩnh vực khám, chữa bệnh, thông qua đề án bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên phát triển khá tốt các kỹ thuật chuyên sâu: can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi gan mật, các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cột sống, xương khớp, phẫu thuật mắt bằng phương pháp Phaco… và thực hiện tốt khám, chữa bệnh người nghèo và trẻ dưới 6 tuổi. Toàn tỉnh hiện có 3.883 cơ sở y tế, gồm 1.913 cơ sở hành nghề y (5 bệnh viện tư nhân/580 giường bệnh), 1.722 cơ sở hành nghề dược, 248 cơ sở hành nghề y học cổ truyền. Có 10/11 huyện, thị xã, thành phố thành lập được trung tâm y tế 2 chức năng; số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế chiếm 79% (123/156 xã). Đặc biệt, y tế cơ sở hoạt động rất hiệu quả, tổ chức được xe cấp cứu chuyển bệnh miễn phí ở 100% xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay có 6 bệnh viện tỉnh, với 2.720 giường bệnh thực hiện tự chủ nhóm 2 (đảm bảo kinh phí chi thường xuyên) giúp giảm chi ngân sách trên 200 tỷ đồng/năm.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh tập trung sắp xếp lại mạng lưới trường lớp nhằm đáp ứng mục tiêu phổ cập giáo dục, tạo thuận lợi cho học sinh. Các cơ sở giáo dục được sắp xếp theo hướng sáp nhập những cơ sở có quy mô nhỏ, giảm điểm phụ có cự ly gần và cơ sở vật chất còn tạm bợ, hình thành trường dạy 2 cấp học THCS và THPT. Công tác kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đi vào nền nếp. Tất cả các trường công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức thi tuyển. Công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, liên tục 3 năm liền An Giang đứng “Top 10” của cả nước (đứng đầu ĐBSCL) có kết quả thi tốt nhất.

Gợi mở nhiều vấn đề

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề xuất Chính phủ nên có cơ chế đặc thù và tăng cường phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho mỗi địa phương để đảm bảo cho việc phân bổ nguồn lực phù hợp. Kiến nghị trung ương nghiên cứu điều chỉnh các cơ chế, chính sách phát triển phù hợp từng vùng miền, tránh cào bằng, không sát thực tiễn địa phương. Đồng thời, đề xuất một số ý kiến để trung ương tiếp tục hỗ trợ An Giang phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ấn tượng với những kết quả đạt được của An Giang trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, trong đó có lĩnh vực y tế, giáo dục. Đồng thời, biểu dương An Giang liên tục nhiều năm liền có chất lượng giáo dục đứng “Top đầu” cả nước và yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh tăng cường đầu tư mạng lưới trường lớp và tăng độ bao phủ bậc giáo dục mầm non… Đối với lĩnh vực y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục tập trung ứng dụng phương pháp điều trị tiên tiến vào khám, chữa bệnh; tăng cường đầu tư mạng lưới y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đổi mới y tế cơ sở tiến tới quản lý sức khỏe nhân dân, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế; nâng cao công tác y tế dự phòng; phòng, chống dịch bệnh...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gợi mở tỉnh cần mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những vấn đề về chính sách chưa phù hợp để Chính phủ nghiên cứu, trong đó có việc xem xét lại công năng các trạm y tế cấp xã để có thể thực hiện thí điểm việc lồng ghép theo hướng giảm dần chức năng điều trị, nâng chất công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh… và có giải pháp để đột phá trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tăng số trẻ được huy động đến trường. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ An Giang trong đào tạo cán bộ y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng. Xem xét hỗ trợ An Giang tiếp nhận nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo để đầu tư thêm các thiết bị chuyên dùng cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (quy mô 500 giường bệnh); đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh phổi (100 giường), Bệnh viện Tâm thần (100 giường); hỗ trợ đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là tại các huyện biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người; hỗ trợ địa phương đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhất là các phòng học và phòng chức năng phục vụ công tác dạy học, tạo điều kiện triển khai việc thay sách giáo khoa mới có hiệu quả hơn…

Đối với việc chuyển Trường Đại học An Giang thành trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ để phát triển Trường Đại học An Giang thành trường hàng đầu khu vực. Tận dụng cơ sở vật chất, khai thác tiềm lực giảng viên từ TP. Hồ Chí Minh và trung ương để Đại học An Giang trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có tầm vóc ở ĐBSCL, tập trung nghiên cứu thế mạnh các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu và những yêu cầu mới của toàn vùng…

HỮU HUYNH