Phối hợp giữ vững ổn định tuyến biên giới

23/07/2018 - 07:28

 - Công an (CA) huyện An Phú vừa tổ chức họp định kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác phối hợp với CA 3 huyện giáp biên: Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Tà Keo) và Koh Thum (tỉnh Kan Dal, Vương quốc Campuchia). Với nỗ lực chung của lực lượng CA và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã góp phần giữ vững ổn định toàn tuyến biên giới.

An Phú là huyện đầu nguồn, có đường biên giới dài hơn 42 km, tiếp giáp các huyện: Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Tà Keo), Koh Thum (tỉnh Kan Dal, Campuchia). Nằm ở vị trí nhạy cảm về chính trị, quốc phòng - an ninh, nên công tác đấu tranh với các đối tượng tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội và giữ ổn định khu vực biên giới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là lực lượng CA tập trung thực hiện. Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Trưởng CA huyện An Phú, thông tin: từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác phối hợp giữa CA huyện An Phú với CA các huyện Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Tà Keo), Koh Thum (tỉnh Kan Dal) và các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới luôn được duy trì; bảo đảm thông tin kịp thời, phối hợp tốt trong giải quyết các vụ việc xảy ra. CA huyện An Phú và CA các huyện phía Campuchia, các đơn vị trên địa bàn giáp ranh luôn giữ vững được mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hòa bình và hữu nghị, hoạt động giao lưu thăm hỏi với nhau được duy trì thường xuyên. Tổ chức nhiều đoàn y - bác sĩ khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các tỉnh Tà Keo, Kan Dal (Campuchia)…

Sơ kết công tác phối hợp giữa Công an huyện An Phú với Công an 3 huyện Angkor Borey, Borey Cholsa và Koh Thum (Campuchia)

Từ đầu năm 2018 đến nay, CA các huyện đã tổ chức 11 đoàn thăm, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết cổ truyền của 2 nước. CA huyện An Phú tổ chức họp định kỳ thường xuyên với CA 3 huyện Angkor Borey, Borey Cholsa và Koh Thum (Campuchia) nhằm trao đổi, giải quyết các vụ việc phát sinh và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, quy chế biên giới của 2 nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa, sản xuất và thăm thân nhân lẫn nhau. Thông qua hợp tác, trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới giữa các lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của 2 nước. Theo đó, CA huyện An Phú xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp người Campuchia vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại An Phú; phía Campuchia xử phạt một số người dân Việt Nam đánh bắt thủy sản trái phép ở Campuchia. CA huyện An Phú phối hợp CA huyện Borey Cholsa bắt giữ đối tượng là người Campuchia hiếp dâm;…

Tại cuộc họp mới đây,  2 bên thống nhất chương trình phối hợp giữa CA huyện An Phú với CA 3 huyện: Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Tà Keo), Koh Thum (tỉnh Kan Dal, Campuchia) và các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới, như: tiếp tục duy trì họp cụm giữa 2 bên theo định kỳ; thường xuyên tổ chức đoàn sang thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết của 2 nước. Tiếp tục hỗ trợ nhau trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm (buôn lậu, ma túy…) và ngăn chặn xâm nhập biên giới; kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh. Đặc biệt, tập trung ngăn chặn, không để kẻ xấu lợi dụng khu vực biên giới để phá hoại mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa Việt Nam- Campuchia.

HỮU HUYNH