Phòng, chống tội phạm mua bán người

10/09/2019 - 07:31

 -  6 tháng đầu năm 2019, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện các đề án, dự án về lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng về các loại tội phạm và hành vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán người, bạo lực gia đình...

Theo đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an toàn tỉnh phối hợp các ngành, lực lượng chức năng đã tổ chức gần 330 cuộc họp dân, tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng với nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình; phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này... cho gần 17.000 lượt người tham dự. Phối hợp lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã, phường, thị trấn tiến hành tổ chức kiểm tra các quy định, điều kiện về an ninh trật tự tại các cơ sở cho thuê nghỉ trọ, karaoke, massage… Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh và bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức gần 70 cuộc họp giao ban định kỳ (cấp tỉnh, huyện và đồn) cùng lực lượng biên phòng, cảnh sát cửa khẩu, công an 2 tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia). Qua đó, trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, xử lý các vụ việc có liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật của 2 bên (trong đó có 6 thông tin nghi vấn có liên quan đến hành vi mua bán người). Nhờ vậy, góp phần làm giảm số vụ việc xảy ra so với cùng kỳ, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa phương.

Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm mua bán người

Qua thống kê 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không phát hiện xảy ra mua bán người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành tiếp nhận 2 công dân nữ trong và ngoài tỉnh do phía Campuchia trao trả tại Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (TX.Tân Châu), nghi bị mua bán người. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã xác định làm rõ: N.T.T (sinh năm 2002, ngụ TX. Tân Châu) không bị mua bán mà tự nguyện sang Campuchia, bị Cảnh sát Campuchia bắt. Ngoài ra, từ thực tế đấu tranh chuyên án truy xét về các vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi (được xác lập tháng 4-2018), lực lượng chức năng đã làm rõ 2 vụ mua bán người sang Trung Quốc, mục đích làm vợ (3 người Việt Nam, 2 người Campuchia). Qua đó, tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1998) và Nguyễn Thị Tuyết Ngân (sinh năm 2000, ngụ thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, là chị em ruột) đưa ra xét xử trước pháp luật.  

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh tội phạm mua bán người trong thời gian tới, đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố giáp biên giới Campuchia tiếp tục phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các tổ chức, đường dây, đối tượng hoạt động mua bán người để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm mua bán người và giải cứu nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án mua bán người xảy ra. “Các lực lượng công an - chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự - cần tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án của Chính phủ và các kế hoạch về phòng, chống tội phạm; chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, chú ý thủ đoạn mới để quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm” - đại tá Nguyễn Tấn Phước nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG